Kinh tế

Khẩn trương hoàn thành dự án cấp điện cho trung tâm thành phố

08:05, 29/02/2024 (GMT+7)

Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng được triển khai cấp bách, nhưng đã trễ hạn hoàn thành gần 4 năm. Do đó, dự án này cần sớm được hoàn thành và đóng điện, đưa vào vận hành để nâng cao khả năng cấp điện cho trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhất là trong mùa nắng nóng năm 2024.

Công trình Trạm biến áp 220kV Hải Châu đang được hoàn thiện. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công trình Trạm biến áp 220kV Hải Châu đang được hoàn thiện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dự án TBA 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh- Hải Châu do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2018 với yêu cầu cấp bách về tiến độ thi công để hoàn thành trong quý 1-2020. Đây là dự án quan trọng nhằm nâng cao khả năng truyền tải và cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng của thành phố Đà Nẵng. Các hạng mục, công việc của dự án, gồm: xây dựng TBA 220/110/22kV kiểu GIS, công suất lắp đặt 2 máy biến áp có công suất 250MVA (giai đoạn 1 có  1 máy biến áp 250MVA) tại khu đất thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Công ty TNHH The Sunrise Bay, quận Thanh Khê); xây dựng đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu dài gần 10km với hơn 7,4km cáp ngầm và hơn 2,5km trên không.

Cụ thể, tuyến cáp ngầm được thi công dưới vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành bắt đầu từ vị trí xây dựng TBA 220kV Hải Châu đến cột VT14 ở ngay cổng vào Khu công nghiệp Hòa Khánh (đường số 2). Đoạn đường dây trên không bắt đầu từ cột VT14 dọc theo đường số 2 và đường số 4 của Khu công nghiệp Hòa Khánh đến TBA 220kV Hòa Khánh (góc đường Thanh Vinh 8 và Thanh Vinh 10, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) với 14 vị trí cột điện. Khi hoàn thành, điện có công suất cao được truyền tải từ TBA 220kV Hòa Khánh về TBA 220kV Hải Châu để nâng công suất cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Việc thi công TBA 220kV Hải Châu gặp khó khăn do vướng mắc kéo dài về công tác giải phóng mặt bằng, pháp lý về đất đai. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê (đơn vị được giao theo dõi, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận) Nguyễn Đình Phương cho biết: “Dù gặp vướng mắc về đất đai, nhưng quận và Công ty TNHH The Sunrise Bay đã tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công TBA 220kV Hải Châu. Thủ tục liên quan đến đền bù thiệt hại về đất hiện đang được xin ý kiến UBND thành phố”.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Phan Văn Đại cho biết, đường dây điện trên không từ cột VT02 đến TBA 220kV Hòa Khánh chưa hoàn thành vì còn vướng giải tỏa nhà dân và đất đai. Theo đó, còn 31 trường hợp chưa giải tỏa, gồm 21 trường hợp sử dụng đất ở, 6 trường hợp đất nông nghiệp và 4 trường hợp đất khác. Vào ngày 20-2, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định thu hồi đất và phương án đề nghị hỗ trợ, đền bù thiệt hại, bố trí tái định cư đối với khu vực giải tỏa này. Trên cơ sở đó, phường và các đơn vị liên quan thông báo đến các hộ giải tỏa và triển khai vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Trước tình hình trên, vừa qua, Phó Tổng giám đốc (EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực, thực hiện các công việc còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án TBA 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu trong quý 1-2024 nhằm bảo đảm cung cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các đơn vị theo dõi, làm việc và đề nghị quận Thanh Khê cùng các sở, ban, ngành trình UBND thành phố xem xét quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất xây dựng TBA 220kV Hải Châu; thường xuyên làm việc với UBND quận Liên Chiểu để triển khai chi trả tiền đền bù, hỗ trợ, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng… đối hành lang an toàn đoạn đường dây từ khoảng cột VT01 đến VT02.

“Các nhà thầu  thi công tập trung mọi nguồn lực và có giải pháp thi công khoa học và phù hợp. Đặc biệt, phải tăng cường tối đa nhân lực, tăng ca, tăng kíp,… để thi công bảo đảm các mốc tiến độ được giao. Đơn vị được giao điều hành dự án tiếp tục làm việc với địa phương để xử lý dứt điểm vướng mắc về đền bù khoảng cột còn lại của đường dây trên không; cử cán bộ thường xuyên bám sát công trường, phối hợp với các bên liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở công tác thi công của các đơn vị… để sớm hoàn thành và đưa dự án vào vận hành”, ông Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu.

HOÀNG HIỆP

.