Kinh tế

Nhiều giải pháp cấp nước ứng phó với hạn hán

08:29, 18/05/2024 (GMT+7)

Năm nay, nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài, đặc biệt là từ cuối tháng 2-2024 đến nay, trời mưa rất ít, mực nước tại nhiều sông, suối hạ thấp, thậm chí là khô cạn. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố, nhất là các khu vực cuối nguồn và khu vực khai thác nước từ các khe, suối.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đề nghị đầu tư cụm xử lý nước tại trạm bơm nước ở hạ lưu đập dâng Nam Mỹ để cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đề nghị đầu tư cụm xử lý nước tại trạm bơm nước ở hạ lưu đập dâng Nam Mỹ để cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Xã Hòa Bắc có 13 công trình cấp nước sinh hoạt, trong đó 10 công trình đã được bàn giao cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) vào năm 2021 đang phục vụ cho 838/1.147 hộ dân. Theo Dawaco, đa số các công trình cấp nước ở xã Hòa Bắc đều sử dụng nguồn nước suối, khe và có công nghệ thu nước, xử lý nước đơn giản. Vào mùa lũ, các đập dâng, đường ống thu nước và dẫn nước bị cuốn trôi, hư hỏng. Vào mùa hè, nắng nóng, các khe, suối bị cạn nước, thậm chí là khô nước. Chất lượng nước sau xử lý không bảo đảm. Từ khi tiếp nhận các công trình cấp nước tại xã Hòa Bắc đến nay, Dawaco đã đầu tư hơn 4,85 tỷ đồng để lắp đặt các tuyến ống thu nước, cấp nước, xây dựng cụm xử lý nước...

Tổng Giám đốc Dawaco Hồ Minh Nam cho biết, Dawaco đã đầu tư mới cụm xử lý nước khe Răm với công suất 500m3/ngày. Tuy nhiên, đập dâng và ống thu nước thô từ khe Răm thường hay bị lũ cuốn trôi cả đập lẫn ống hoặc làm hư hỏng sau mưa lớn. Vừa qua, Dawaco đã làm lại ống thu nước thô tại khe Răm, nhưng có rất nhiều người lên tắm suối, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và việc khai thác nước, có lúc không thu nước được. Dawaco đã khắc phục lại ống thu nước thô; đồng thời, khoan 1 giếng bơm để cấp nước cho khu vực thôn Nam Yên để bảo đảm cấp nước, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua.

“Về lâu dài, chúng tôi đề xuất đầu tư trạm cấp nước tại trạm bơm Nam Mỹ và đầu tư thêm vài cây số đường ống nữa để cấp nước ổn định cho xã Hòa Bắc. 2 năm qua, Dawaco đã chi hơn 1 tỷ đồng để sửa chữa hư hỏng tại các công trình cấp nước nhỏ lẻ trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú do mưa lũ. Tuy nhiên, các công trình khai thác nguồn nước từ các khe, suối phân tán rải rác, khó quản lý, kém hiệu quả, nên cần thiết phải đầu tư hệ thống cấp nước tập trung”, ông Hồ Minh Nam cho biết.

Khu vực thu nước ở khe Răm để cấp nước sinh hoạt cho xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)thường xuyên có nhiều người đến tắm gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và khai thác nước. Ảnh: H.H
Khu vực thu nước ở khe Răm để cấp nước sinh hoạt cho xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)thường xuyên có nhiều người đến tắm gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và khai thác nước. Ảnh: H.H

Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam cho hay, thông thường vào mùa khô thì nước sẽ hay bị thiếu. Để bảo đảm môi trường nguồn nước sinh hoạt, xã đang nghiên cứu các quy định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến rừng, môi trường, nguồn nước... Đồng thời, giao kiểm lâm viên phụ trách địa bàn đề xuất cắm các biển báo cấm vào rừng khi chưa được phép tại ranh giới rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở những vị trí có nhiều khách du lịch thường xuyên tụ tập, nhất là khu vực khe Răm, để xử lý vi phạm. Dawaco rào chắn, đặt biển cấm tắm tại khu vực thu nước thô để cấp nước sinh hoạt cho người dân và cử lực lượng theo dõi, phối hợp với xã xử lý người vi phạm khi tắm tại các vị trí cấm.

Do suối Lương bị cạn nước, nhà máy nước Hải Vân tạm dừng vận hành thời gian dài, Dawaco đã truyền tải nước qua cầu Nam Ô để cấp nước sinh hoạt cho phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) với công suất khoảng 5.000m3/ngày. Trong thời gian nhà máy nước Hải Vân tạm ngừng hoạt động, Dawaco tranh thủ cải tạo nhà máy và hệ thống thu nước ở khu vực suối Lương. Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, do có mưa rất ít, nguồn nước chảy về các khe, suối ở bán đảo Sơn Trà cũng bị cạn, gây khó khăn cho hoạt động của 2 trạm cấp nước Sơn Trà 1 và Sơn Trà 2. Dawaco đã điều áp mạng lưới, huy động nguồn nước từ nhà máy nước Cầu Đỏ, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp ở khu vực cuối nguồn của quận Sơn Trà. Một số khu vực cuối nguồn khác, Dawaco tăng cường vận hành các trạm bơm tăng áp, điều phối, truyền tải nguồn nước từ nhà máy nước Hòa Liên và các nhà máy của Dawaco, điều áp mạng lưới để cấp nước cho người dân sử dụng.

Cần đầu tư hệ thống cấp nước tập trung tại xã Hòa Bắc và Hòa Phú
Về lâu dài, Dawaco đề xuất quy hoạch lại hệ thống cấp nước cho xã Hòa Phú, Hòa Bắc nhằm loại bỏ các công trình cấp nước phân bố rải rác, phân tán. Đồng thời, đầu tư xây dựng trạm xử lý nước tập trung có công suất 2.000m3/ngày tại trạm bơm Nam Mỹ (sử dụng nguồn nước tại đập dâng Nam Mỹ) hoặc trên tuyến ống nước thô từ đập dâng Nam Mỹ về nhà máy nước Hòa Liên để loại bỏ các cụm xử lý nhỏ, lẻ và đầu tư tuyến ống cấp nước sạch cho 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí. Cùng với đó, nâng công suất trạm xử lý nước Khe Giành lên 5.000m3/ngày hoặc phát triển tuyển ống để cấp nước từ nhà máy nước Cầu Đỏ cho khu vực xã Hòa Phú.

HOÀNG HIỆP

.