Kinh tế

Nguồn nước tưới bị nhiễm mặn gây ảnh hưởng nhiều diện tích lúa hè thu

10:32, 06/06/2024 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 6-6, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ các số liệu báo cáo từ các địa phương, đơn vị, hiện đang có 142,15 ha lúa vụ hè thu bị ảnh hưởng do nguồn nước tại các trạm bơm bị nhiễm mặn. Trong đó, nhiều diện tích có tỉ lệ cây lúa bị chết từ 30-70%.

Video: HOÀNG HIỆP

Theo ghi nhận, trong hơn 2 tuần qua, sông Yên tại hạ lưu đập dâng An Trạch và sông Túy Loan bị nhiễm mặn nặng do mặn xâm nhập lên sâu từ sông Cẩm Lệ.

Một số trạm bơm khai thác nước dọc sông Yên như Thạch Bồ, Cẩm Toại Đông... bị nhiễm mặn nặng. Đặc biệt, trạm bơm Túy Loan khai thác nước sông Túy Loan ở thượng lưu cầu Giăng cũng bị nhiễm mặn phải dừng bơm 1 tuần qua.

Mặn đã xâm nhập sâu lên sông Túy Loan. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mặn đã xâm nhập sâu lên sông Túy Loan. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 21-5-2024, nhiều diện tích lúa hè thu bị cháy chóp lá, thối rễ, thối mộng do nắng nóng kết hợp nguồn nước tưới bị nhiễm mặn, phèn nặng.

Một số diện tích lúa bị chết phải gieo sạ lại, một số diện tích đang bị ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển.

Các đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp với nông dân triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng trên như vừa đo độ mặn, vừa huy động các máy bơm khai thác nước có độ mặn thấp trên bề mặt sông; bơm nước từ các hồ, kênh, mương tiêu...

Dù vừa đo độ mặn liên tục, vừa lắp đặt máy bơm khác để khai thác nước ít mặn trên bề mặt sông nhưng trữ lượng nước bơm được rất hạn chế vì bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dù vừa đo độ mặn liên tục, vừa lắp đặt máy bơm khác để khai thác nước ít mặn trên bề mặt sông nhưng trữ lượng nước bơm được rất hạn chế vì bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều diện tích lúa hè thu bị ảnh hưởng, một số diện tích có tỷ lệ lúa chết lớn.

Cụ thể, tại xã Hòa Phong, hiện có 14,1ha lúa đang bị ảnh hưởng bởi nhiễm mặn (thôn Cẩm Toại Đông có 11,1 ha, thôn Thạch Bồ 3ha). Trong đó, 9,6ha có tỉ lệ lúa bị chết từ 30-70%, 4,5ha có tỉ lệ lúa chết dưới 30% (3ha tại Cẩm Toại Đông tiếp thục theo dõi, thiếu nước tưới; 1,5ha tại thôn Thạch Bồ lúa đang phục hồi).

Nhiều diện tích lúa hè thu bị ảnh hưởng vì nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) bị ảnh hưởng vì nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Xã Hòa Tiến có 20,75ha lúa bị ảnh hưởng do nhiễm mặn. Trong đó, 10ha lúa đã được gieo sạ lại (thôn La Bông có 1,5 ha, Dương Sơn 7,5ha, Yến Nê 1ha), cây lúa đang sinh trưởng ổn định nhờ nguồn tưới từ trạm bơm Yến Nê; 10,75ha đang được chăm sóc, tỉa dặm. Tuy nhiên, hiện nay, cánh đồng tại thôn Cẩm Nê đang khô hạn, thiếu nước, độ mặn tại ruộng đo được từ 1,04-3,3‰; cánh đồng thôn Dương Sơn đã được bảo đảm nước tưới, độ mặn tại ruộng đo được từ 0,07-1,03‰.

Một số diện tích lúa bị thiếu nước do nắng nóng và nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số diện tích lúa bị thiếu nước do nắng nóng và nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Xã Hòa Nhơn có 80ha lúa bị ảnh hưởng do nhiễm mặn. Trong đó, có 15,2ha không được sạ lại do nguồn nước bị nhiễm mặn và trễ lịch thời vụ (11,5ha có tỉ lệ cây lúa bị chết hơn 50% ở các thôn Hòa Khương Đông, Hòa Khương Tây, Phước Thái); 3,7ha ở cánh đồng Gia và Rộc Tiết dừng xuống giống vì nguồn nước tưới có độ mặn từ 1,6-2,9‰; còn lại 64,8ha với tỉ lệ cây lúa bị chết dưới 30% có khả năng khắc phục được, nhưng diện tích này đã khô nước.

Nguồn nước tưới tại trạm bơm Túy Loan bị nhiễm mặn làm nhiều diện tích lúa ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) bị thiếu nước tưới. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nguồn nước tưới tại trạm bơm Túy Loan bị nhiễm mặn làm nhiều diện tích lúa ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) bị thiếu nước tưới. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) có 27,3ha lúa bị ảnh hưởng với tỉ lệ cây lúa lúa bị chết từ 10-70% và sinh trưởng kém do nguồn nước tưới bị nhiễm mặn (nước trong ruộng có độ mặn từ 1,4-3‰) tại các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, và 9. Khoảng từ 7-10 ngày nay, nhiều diện tích bị thiếu nước nên ruộng lúa bị khô, nứt nẻ.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng huy động phương tiện cơ giới đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt ở cuối tuyến kênh thoát lũ Hòa Liên (huyện Hòa Vang) để bảo đảm nguồn nước tưới cho lúa vụ hè thu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng huy động phương tiện cơ giới đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt ở cuối tuyến kênh thoát lũ Hòa Liên (huyện Hòa Vang) để bảo đảm nguồn nước tưới cho lúa vụ hè thu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

 

Các đơn vị phối hợp với nông dân huy động các máy bơm để
Các đơn vị phối hợp với nông dân huy động các máy bơm để "cứu" lúa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

 

.