.

Kinh tế

Người chăn nuôi tích cực tái đàn sau Tết

07:47, 08/03/2025 (GMT+7)

Nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đang đẩy mạnh tái đàn để duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường; đồng thời các hộ đặc biệt quan tâm đến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Nông dân huyện Hòa Vang chăm sóc đàn gà, bảo đảm an toàn dịch bệnh.  Ảnh: HỮU ANH
Nông dân huyện Hòa Vang chăm sóc đàn gà, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Ảnh: HỮU ANH

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, ông Phan Nghĩa (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đã xuất bán hơn 50 con heo và 600 con gà. Những tháng đầu năm, thời tiết giao mùa nên nhiệt độ thay đổi thất thường, đàn vật nuôi bị giảm sức đề kháng rất dễ bị bệnh truyền nhiễm. Do đó, ông đã vệ sinh tiêu độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi, để trống chuồng từ 3-5 ngày trước khi nuôi lứa mới và đàn vật nuôi mới phải cách ly ở khu vực riêng từ 15-20 ngày trước khi nhập đàn.

Sau Tết, 6 con heo nái của gia đình ông đẻ 70 heo con, giúp bảo đảm được chất lượng con giống. Cùng với đó, ông tái đàn gà mới với hơn 400 con đang sinh trưởng tốt. “Việc thường xuyên theo dõi, giám sát đàn vật nuôi sẽ kịp thời phát hiện các bệnh thông thường và dịch bệnh nguy hiểm. Điều này rất quan trọng, bởi nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ lây lan nhanh chóng ra cả đàn và gây thiệt hại rất nặng nề. Để đàn vật nuôi phát triển tốt, tôi đã tích trữ đủ thuốc, vắc-xin phòng bệnh và ưu tiên bảo đảm vấn đề ăn uống, cung cấp nước nhiều hơn”, ông Nghĩa nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) cũng đang tập trung vệ sinh chuồng trại chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Theo bà Xuân, hiện nay giá heo ở mức từ 70.000-80.000 đồng/kg hơi, giá cao duy trì từ đợt Tết Nguyên đán đến nay giúp người chăn nuôi có lợi nhuận trung bình khoảng 1,5-2 triệu đồng/con. Sau khi xuất bán 40 con heo dịp Tết, gia đình bà quyết định xây dựng thêm chuồng nuôi để tăng đàn, dự kiến lứa mới bà sẽ thả nuôi 60 con.

Bà Xuân cho biết: “Kinh tế của gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động chăn nuôi nên việc bảo vệ đàn vật nuôi trước diễn biến bất thường của thời tiết luôn được quan tâm. Tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rải vôi bột ở lối ra, vào chuồng nuôi; tiêu độc 1 lần/tuần để loại bỏ nguy cơ gây bệnh. Đàn heo sẽ dễ bị mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, do đó nguồn thức ăn sẽ được nấu sôi kỹ. Tôi cũng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả… để làm thức ăn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Thời điểm này, gần 20 thành viên của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hòa Phong 1 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đã tái đàn nuôi 2.500 con gà và 2.000 con vịt thả vườn.

Ông Nguyễn Sĩ, Giám đốc HTX cho hay: “Gà Kê Sơn của HTX là một trong những sản phẩm OCOP 3 sao của thành phố. Do vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến việc bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh trong chăn nuôi nhằm giữ vững uy tín về chất lượng sản phẩm. Hiện tại, tất cả các hộ thành viên đã hoàn thành việc tiêm phòng vắc-xin; chủ động bổ sung vitamin C, chất điện giải vào chế độ dinh dưỡng giúp đàn gà, vịt tăng sức đề kháng. Chúng tôi cũng phối hợp các cơ quan chức năng phổ biến kiến thức cho thành viên thông qua các cuộc họp, lớp tập huấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Trong khi đó, với hơn 80 con heo được tái đàn sau Tết, Hợp tác xã Nông sản sạch Thanh Khê (quận Thanh Khê) đang chăn nuôi hơn 200 con heo. Khi tái đàn, nguồn heo giống được HTX nhập từ các trang trại giống uy tín và được tiêm phòng đầy đủ vắc-xin.

Ông Trần Công Minh, Chủ nhiệm HTX thông tin: “Chúng tôi chăn nuôi với nguồn thức ăn sạch, thức ăn tự nhiên và hạn chế sử dụng thức ăn công nghiệp. Thời gian nuôi heo tại HTX cũng dài hơn so với bình thường, giúp thịt luôn đạt chất lượng tốt nhất. Giá heo hơi tăng trong dịp Tết đã mang về nguồn thu khá cho các hộ chăn nuôi. Hy vọng, từ nay đến cuối năm việc chăn nuôi tiếp tục ổn định để bà con bảo đảm nguồn kinh tế”.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. Mặt khác, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh, giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. Theo thống kê, tổng đàn gia súc, gia cầm nuôi trên địa bàn thành phố có khoảng 5.980 con trâu bò, 27.231 con heo, 577.524 con gia cầm…

Tình hình dịch bệnh động vật trong năm 2024 được kiểm soát hiệu quả, không xảy ra dịch bệnh. Năm 2025, ngành nông nghiệp thành phố phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu tiêm phòng vắc-xin. Cụ thể, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn gia súc (trâu, bò, dê); tỷ lệ tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút)...

HỮU ANH

.