ĐNO - Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới có diện tích khoảng 11.867km², trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước. Quy mô dân số hơn 3 triệu người. Từ hiệu quả ban đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hệ thống chính trị nhằm phát huy các nguồn lực, nhân lên sức mạnh đồng thuận, phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn mới.

Mời xem bài trước:
* Mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở miền núi: Sức bật từ vùng ven biển và miền núi
* Mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đà Nẵng: Bài 2: Miền núi quyết tâm vượt khó để phát triển
Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng có những cách làm sáng tạo hướng về cơ sở, trong đó nổi bật là ngày 29/7/2025, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn, góp phần tăng cường đoàn kết, hỗ trợ phát triển toàn diện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp đó, ngày 25/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 389-CV/TU về triển khai thực hiện chương trình kết nghĩa.
Theo PGS.TS Hồ Tấn Sáng, nguyên giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị khu vực III, Nghị quyết số 02-NQ/TU thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt, nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn sau gần 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ 1/7/2025. Trong đó, việc rút ngắn khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị, đồng bằng, ven biển và miền núi của thành phố Đà Nẵng cần thực hiện sớm để tạo sức bật mới, phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng, miền.
Để Nghị quyết số 02-NQ/TU nhanh chóng đi vào thực tiễn, thời gian qua, các phường, xã đã chủ động liên kết, phối hợp tổ chức lễ kết nghĩa nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
[VIDEO] - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế và làm việc với xã Trà Tân về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã. QUỐC THÀNH
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, xã Trà Tân và phường Hòa Cường kết nghĩa nhằm tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
“Hai địa phương trao đổi kinh nghiệm trong vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh an sinh xã hội và giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Về lâu dài, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực, phân công ngành, đơn vị triển khai để quan hệ kết nghĩa ngày càng bền vững, thiết thực, vì sự phát triển chung”, ông Lai nói.
Tương tự, Đảng ủy xã Phú Ninh và Đảng ủy xã Nam Giang tổ chức lễ ký kết kết nghĩa với mục tiêu hợp tác toàn diện. Theo nội dung ký kết, hai địa phương sẽ tập trung hợp tác trên 7 lĩnh vực trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính và chuyển đổi số; hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; y tế, giáo dục, an sinh xã hội; văn hóa, thể thao, du lịch; tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Văn phòng Đảng ủy hai xã sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác.

Để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, Đảng ủy phường Liên Chiểu và Đảng ủy xã Phước Trà tổ chức ký kết kết nghĩa. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Liên Chiểu Đặng Ngọc Nhân, hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Từ đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ nhau phát triển toàn diện; đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa 2 địa phương.

Trong khi đó, dựa trên đặc thù của từng địa phương, Đảng ủy xã Bà Nà, Đảng ủy phường Hội An và Đảng ủy xã La Dêê ký kết hợp tác kết nghĩa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà Phan Văn Tôn, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Bà Nà và xã La Dêê chia sẻ, hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP. Kết nối giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương tại các chương trình tổ chức trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã La Dêê.
Đồng thời chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Bà Nà hỗ trợ đầu tư xây dựng ít nhất một công trình dân sinh cho xã La Dêê.
.jpg)
Đến nay, hầu hết các địa phương đã thực hiện kết nghĩa với tổng số tiền trao tặng, hỗ trợ các xã khó khăn hàng tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội. Điều này cho thấy, mô hình kết nghĩa không chỉ là sự sáng tạo mà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng.
Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng, thông qua kết nghĩa, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương sẽ tạo động lực mới, tăng cường sự trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng.
“Kết nghĩa không chỉ hỗ trợ nhau để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương mà trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, các cán bộ, công chức cũng phải được cử đến địa phương kia để hỗ trợ, hướng dẫn tác nghiệp trực tiếp, truyền đạt kinh nghiệm nhằm kịp thời giúp nhau tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ”, ông Hùng chia sẻ thêm.
Ngày 29/3/2025, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh: “Với tư duy đổi mới mạnh mẽ, khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ, tin tưởng Đà Nẵng - Quảng Nam mới sẽ tiếp tục là cực tăng trưởng chiến lược, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống hàng đầu, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Với tư duy đổi mới mạnh mẽ, khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ, tin tưởng Đà Nẵng - Quảng Nam mới sẽ tiếp tục là cực tăng trưởng chiến lược, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống hàng đầu, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng
Tổng Bí thư Tô Lâm
Sau hơn hai tháng rưỡi hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 16 đến 18/9/2025, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, cấp ủy thành phố Đà Nẵng luôn chủ động tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, tạo được sự đồng thuận, thống nhất và ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao.
“Phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu và phải quyết tâm đưa Đà Nẵng thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển để có thể cạnh tranh với các thành phố lớn hiện đại của khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân của khu vực, phát huy vai trò động lực, là cực tăng trưởng, có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước”, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú chỉ đạo.

Phát biểu bế mạc đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành công của đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kiến tạo tương lai.
Đại hội thống nhất cao tầm nhìn: Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế. Đây là những mục tiêu lớn, thậm chí là khó, nhưng cũng là đòi hỏi bắt buộc cho tương lai của thành phố.

Đà Nẵng với “đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng” và với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết
Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thành phố cùng chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra.
Có thể khẳng định, từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua và từ chỉ đạo, định hướng quan trọng, mang tính chiến lược tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển mới, năng động, đột phá mang tầm khu vực.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảm bảo đúng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ cấp cơ sở. Triển khai hiệu quả đề án rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn thành phố…
Làm tốt những nội dung nêu trên sẽ từng bước đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành thông suốt, hiệu quả theo phương châm “mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ”, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hiện thực hóa tầm nhìn: Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao.
Nội dung: DIỆU MINH - THÀNH TRÍ - HOÀNG ĐẠO - HỒ QUÂN - PHAN VINH - VĂN THIỆN
Trình bày: MINH TẠO