Môi trường

Một phường xanh bắt đầu từ những hành động nhỏ

LÊ TRUNG 06/08/2026 10:15

ĐNO - Từ những hàng cây mới được vun trồng, những tuyến phố được quét dọn vào mỗi cuối tuần đến thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần… An Hải đang từng bước hình thành một "nếp sống xanh" bằng những việc làm giản dị nhưng bền bỉ của chính quyền và người dân. Mỗi hành động nhỏ đang góp phần tạo nên diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng một đô thị đáng sống.

22.jpg
Người dân phường An Hải tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp từ những hành động thiết thực.

Từ chủ trương đến hành động thiết thực

Theo ông Hoàng Công Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Hải, việc xây dựng đô thị xanh không bắt đầu từ những công trình quy mô lớn, mà khởi nguồn từ chính ý thức và sự chung tay của mỗi người dân.

"Trồng thêm một cây xanh hôm nay là tạo thêm bóng mát cho mùa hè sắp tới, mang lại bầu không khí trong lành cho khu phố. Chung tay quét dọn một đoạn đường, giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp đô thị. Điều quan trọng nhất là hình thành thói quen và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, để phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp' trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng An Hải phát triển xanh, nhanh và bền vững", ông Thanh chia sẻ.

Quan điểm này đang được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động thiết thực. UBND phường đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp" giai đoạn 2026-2030, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai công tác bảo vệ môi trường với nhiều mục tiêu cụ thể.

Mới đây, UBND phường tiếp tục ban hành công văn tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, trường học và tổ dân phố đồng loạt vào cuộc. Trong đó, địa phương nhấn mạnh việc duy trì hiệu quả phong trào "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp", thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đồng thời thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Di din lanh do thanh ph va lanh do phung tham gia trng cay
Lãnh đạo phường An Hải cùng lực lượng vũ trang tham gia trồng cây xanh, góp phần tăng diện tích mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị.

Phường cũng hướng tới hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cơ quan, trường học và hội nghị sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả rác sai quy định, không để phát sinh các điểm đen rác thải tự phát.

Không chỉ dừng lại ở các đợt phát động cao điểm, công tác vệ sinh môi trường tại An Hải được duy trì đều đặn. Các lực lượng chức năng thường xuyên ra quân dọn dẹp tại các điểm tập kết rác, khu đất trống và tuyến đường trọng điểm. Hiện nay, phường duy trì thu gom khoảng 140 tấn rác thải mỗi ngày, phát hành 20.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đồng thời kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân qua báo chí, cử tri và tổng đài 1022.

Phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường" được phát động trên địa bàn đã thu hút hơn 500 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia dọn vệ sinh. Đặc biệt, tại các khu dân cư, hơn 6.000 lượt người dân đã đồng loạt ra quân làm sạch đường phố, các khu đất trống và khu vực công cộng.

Sức lan tỏa của phong trào ghi nhận dấu ấn đậm nét của các tổ chức đoàn thể. Điển hình như Hội Cựu chiến binh phường đã huy động hơn 167 hội viên dọn vệ sinh tại 14 khu dân cư; duy trì chương trình "Ngày cuối tuần xanh, sạch, đẹp", làm sạch bãi biển và thu gom rác tái chế để gây quỹ an sinh xã hội hơn 16,2 triệu đồng.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn thông qua Ngày hội "An Hải - Sống xanh, hành động xanh" diễn ra vào ngày 20/6.

Bên cạnh việc tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải và hạn chế rác thải nhựa, ngày hội còn mở ra không gian để người dân chia sẻ kinh nghiệm sống xanh, tiêu dùng văn minh, nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai hiệu quả Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" vào năm 2026.

Song song với công tác tuyên truyền, trách nhiệm của từng khu dân cư cũng được xác định rõ ràng. Các tổ dân phố chủ động vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì tổng dọn vệ sinh hằng tuần và giám sát chặt chẽ các điểm nóng dễ phát sinh rác thải.

Mục tiêu hướng tới là xóa bỏ tư duy "rác ngoài đường là việc của công nhân môi trường", khuyến khích mỗi cá nhân gắn quyền lợi được sống trong môi trường trong lành với trách nhiệm giữ gìn cảnh quan chung. Đồng thời, các trường học trên địa bàn cũng đẩy mạnh giáo dục học sinh hạn chế túi ni-lông, cùng xây dựng mô hình trường học xanh - sạch - đẹp.

Chung tay kiến tạo một An Hải xanh, đáng sống

Bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, người dân phường An Hải) chia sẻ điều bà cảm nhận rõ rệt nhất thời gian qua là môi trường sống ngày càng sạch đẹp, ý thức của cộng đồng cũng chuyển biến rất tích cực.

"Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ việc dọn vệ sinh là của công nhân môi trường. Nhưng vài năm nay, cứ đến cuối tuần, bà con trong khu dân cư lại chủ động mang dụng cụ ra quét dọn, nhặt rác, chăm sóc cây xanh. Khi mỗi người góp một chút công sức, khu phố không chỉ sạch đẹp hơn mà ai nấy đều tự giác giữ gìn thành quả chung", bà Hoa bộc bạch.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng cảm nhận rõ những thay đổi khi đến với An Hải.

Anh Trần Minh Quân (31 tuổi), du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng mạnh mẽ không chỉ bởi bãi biển đẹp mà còn nhờ không gian đô thị phong quang, sạch sẽ.

"Đi dọc các tuyến đường ven biển hay sâu vào khu dân cư đều thấy sạch sẽ, rợp bóng cây xanh và hầu như không có rác. Điều đó mang lại cảm giác rất dễ chịu, chứng tỏ chính quyền và người dân nơi đây cực kỳ quan tâm đến môi trường. Một điểm đến xanh như thế này luôn để lại thiện cảm lớn và thôi thúc du khách quay trở lại", anh Quân nói.

Không chỉ dừng lại ở các văn bản hành chính hay những đợt ra quân cao điểm, lãnh đạo phường An Hải đã gửi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất hằng ngày.

Theo đó, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị được khuyến khích duy trì thói quen bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần và tích cực gìn giữ cảnh quan chung. Thông điệp này không đơn thuần là lời kêu gọi, mà là lời cam kết đồng lòng xây dựng một An Hải văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải khẳng định, bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của chính quyền hay lực lượng chuyên trách, mà là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.

Khi mỗi cá nhân tự giác thay đổi một thói quen nhỏ, mỗi gia đình chung tay giữ gìn vệ sinh và từng khu dân cư xây dựng nếp sống văn minh, những giá trị tích cực sẽ lan tỏa mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng để kiến tạo một An Hải xanh hơn, đáng sống hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo lãnh đạo phường An Hải, mục tiêu tối thượng không chỉ dừng lại ở những con đường sạch đẹp hay số lượng cây xanh được trồng sau mỗi đợt ra quân mà là xây dựng một cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường như một nếp sống hằng ngày.

Khi mỗi người tự giác trồng một cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn hay hạn chế đồ nhựa dùng một lần, những hành động nhỏ bé ấy sẽ cộng hưởng thành sức mạnh to lớn, kiến tạo nên bản sắc của một đô thị văn minh.

Một đô thị xanh không chỉ được đo bằng số lượng cây trồng hay khối lượng rác thu gom, mà được định hình từ sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Đó chính là bệ đỡ vững chắc để An Hải kiến tạo một môi trường sống văn minh và phát triển bền vững.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Một phường xanh bắt đầu từ những hành động nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO