Nữ nhà giáo tài năng

.

ĐNO - Thạc sĩ Trần Thị Thu Nga, 45 tuổi, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà), nhiều năm liền tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật với nhiều kết quả xuất sắc, vinh dự được tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”.     

Cô Trần Thị Thu Nga (hàng trước, thứ 2, phải sang) nhận Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019 - 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Cô Trần Thị Thu Nga (thứ 2, phải sang) nhận Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019-2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Cô Nga gắn bó với sự nghiệp "trồng người" từ năm 2001 và trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Năm 2016, cô được bổ nhiệm làm Tổ trưởng chuyên môn môn Sinh học tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Cô Nga sớm nổi bật với sự nhiệt tình, tâm huyết, kiến thức sâu rộng và kỹ năng sư phạm tốt.

Không chỉ vận dụng thành thạo công nghệ thông tin vào bài giảng, cô còn truyền cảm hứng, khéo gợi mở, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Những tiết giảng của cô Nga luôn sôi nổi, hào hứng với sự tương tác hai chiều giữa người dạy và người học, đồng thời cô kết hợp dạy chương trình cơ bản với việc mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh.

Theo thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cô Nga có phương pháp sư phạm tốt, giảng bài dễ hiểu, dễ nhớ, tạo ra sự hấp dẫn trong từng tiết dạy, lôi cuốn học sinh tập trung chú ý và tham gia phát biểu xây dựng bài.

Những năm qua, cô Nga giảng dạy luôn đạt kết quả cao, nhiều lớp hơn 85% học sinh giỏi, đồng thời cô tận tình hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp. Năm nào cô cũng tổ chức và trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học. Người tổ trưởng chuyên môn mẫn cán này đã dẫn dắt đội học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám đạt kết quả cao nhất thành phố trong nhiều năm, đặc biệt 10/10 thí sinh đều đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học lớp 12 năm học 2020-2021.

Cùng với đó, hằng năm, cô Nga đảm nhiệm hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật với hàng chục giải thưởng cấp Quốc gia và cấp thành phố. Đặc biệt, năm 2019 cô Nga tư vấn, hướng dẫn em Nguyễn Dương Phong, học sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Hoa Thám thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp xanh cho mô hình xử lý ô nhiễm nước hồ đô thị” đoạt giải nhất cấp thành phố và giải ba cấp Quốc gia.

Trước đó, cô tư vấn, hướng dẫn 2 học sinh thực hiện đề tài “Mô hình ngôi nhà giảm thiểu ô nhiễm cho dân cư sống ở khu vực lân cận bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng” đoạt giải nhất cấp thành phố và giải nhì cấp quốc gia...  

Thời gian qua, cô Nga có 9 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp sở, 2 bài giảng E-learning đoạt giải nhì và giải ba cấp thành phố. Tiêu biểu như sáng kiến “Vận dụng mô hình dạy học STEM thông qua tổ chức, hướng dẫn cho học sinh THPT nghiên cứu khoa học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với thực tiễn địa phương tại thành phố Đà Nẵng” được cơ quan chức năng công nhận là “Sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng”.

Nữ nhà giáo tài năng nhiều lần tham gia biên soạn, thẩm định ngân hàng đề thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT do Cục Khảo thí điều động; tham gia chương trình ôn tập và dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng thực hiện.

Với nhiều kết quả tiêu biểu về giảng dạy và công tác, 10 năm liên tục cô Trần Thị Thu Nga đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được bình chọn là cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, vinh dự được tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019-2020, được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhà giáo giàu nhiệt huyết và tài năng này vừa được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám. 

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.