Người trạm trưởng hết lòng vì công việc

.

ĐNO - Thiếu tá Phạm Đình Ân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa vừa được Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tá Phạm Đình Ân phối hợp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cảng Tiên Sa. Ảnh: HỒNG QUANG
Thiếu tá Phạm Đình Ân (thứ ba, trái sang) phối hợp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cảng Tiên Sa. Ảnh: HỒNG QUANG

Trong những năm qua, khu vực cửa khẩu cảng Tiên Sa có lưu lượng tàu thuyền, khách du lịch và hàng hóa tăng đáng kể. Đặc biệt, hằng ngày, nơi đây có hàng trăm lượt ô-tô ra vào cảng xuất, nhập hàng hóa nên tình hình an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu rất phức tạp. Thiếu tá Phạm Đình Ân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã chỉ đạo đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý mục tiêu địa bàn, chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại đối tượng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Vào một ngày giữa tháng 7, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét 1 container chứa sừng và xương động vật nhưng khai báo hải quan là gỗ nhập từ châu Phi về Việt Nam. Thiếu tá Phạm Đình Ân cùng đồng đội đã tiến hành kiểm tra lô hàng trong nhiều ngày. Anh còn huy động gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa phối hợp với các lực lượng khác tham gia kiểm đếm và tổ chức trực gác bảo vệ hiện trường nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Sau đó, các lực lượng đã xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thiếu tá Phạm Đình Ân đã trực tiếp tham gia vào Ban Chuyên án chống buôn lậu mang bí số A2-1120. Anh cùng các lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra 2 ô-tô đầu kéo chở container do H. L. Ph. (trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển và ô-tô đầu kéo chở container do Ng. V. Ch. (trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng trong 2 container không đúng với tờ khai hải quan mà là mỹ phẩm, rượu, thực phẩm chức năng... trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng. Sau đó, các lực lượng đã bàn giao tang vật, hồ sơ liên quan cho Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục, điều tra, xử lý theo pháp luật. Với thành tích xuất sắc trên, Thiếu tá Phạm Đình Ân được Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) tặng giấy khen.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, Thiếu tá Phạm Đình Ân đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa chủ động xây dựng quy trình phòng, chống Covid-19, nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại cổng cảng Tiên Sa. Mỗi ngày, các lực lượng tại chốt liên ngành tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế cho hơn 300 lượt người ra, vào cảng. Qua đó, góp phần chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Với vài trò là người đứng đầu, Thiếu tá Phạm Đình Ân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng giao, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

                                      HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.