Ở phía tây nam thành phố, công tác phát triển đảng viên luôn được các địa phương chủ động triển khai từ xa, từ sớm. Các chi bộ cơ sở coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nâng cao chất lượng tổ chức đảng để đội ngũ đảng viên mới thực sự trở thành điểm tựa trong xây dựng địa phương.

Tạo nguồn từ xa
Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My, nhiệm vụ phát triển đảng viên được chuẩn bị từ nhiều năm qua theo hướng ổn định, bền vững. Chi bộ có 21 đảng viên, riêng năm nay đã có thêm 3 đảng viên mới được kết nạp. Môi trường nội trú giúp đội ngũ giáo viên và học sinh gắn bó lâu dài, vì vậy việc theo dõi quá trình rèn luyện, đánh giá tinh thần trách nhiệm và lựa chọn nguồn phát triển đảng viên thuận lợi hơn.
Thầy giáo Hồ Minh Vương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh chuyên môn, mỗi giáo viên đều được phân công nhiệm vụ phù hợp để rèn luyện bản lĩnh, tinh thần tiên phong, nhất là trong những thời điểm trường hoặc địa phương gặp khó khăn. Những nhiệm vụ mang tính thử thách giúp họ trưởng thành rõ rệt, tạo nền tảng để xem xét, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.
Một lợi thế khác của nhà trường là học sinh nội trú theo học liên tục từ lớp 9 đến lớp 12. Đây là quãng thời gian quan trọng để các em định hình tư duy, được tiếp cận những tấm gương thầy cô từng trưởng thành từ chính ngôi trường này. “Mỗi năm có khoảng 50 học sinh được tạo điều kiện tham gia lớp cảm tình đảng. Không ít em sau khi được kết nạp tại trường đã tiếp tục học đại học rồi quay trở lại địa phương công tác, trở thành lực lượng cán bộ trẻ nòng cốt tại các thôn, nóc. Cách làm này tạo thành một vòng tuần hoàn tự nhiên, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ gắn bó lâu dài với cộng đồng”, thầy Vương nói.
Ông Nguyễn Đình Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trà My cho biết, chỉ tiêu năm 2025 của Đảng bộ xã là phát triển 15 đảng viên mới. Đến đầu tháng 7, xã đã kết nạp 11 đảng viên. Mới đây, địa phương tiếp tục kết nạp thêm 4 đảng viên mới, hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã làm việc với các chi bộ để rà soát lực lượng quần chúng tích cực, từ giáo viên, cán bộ văn hóa, chiến sĩ dân quân đến đoàn viên thanh niên ở các nóc. Mỗi trường hợp được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời có đảng viên theo dõi quá trình phấn đấu qua các phong trào của địa phương. Đáng chú ý, việc đặt chỉ tiêu phát triển đảng viên ở mức ổn định, khoảng 3% trong nhiều năm qua, đã tạo mục tiêu để các chi bộ chủ động tìm nguồn, bồi dưỡng liên tục. Điều này giúp công tác phát triển đảng viên không bị dồn vào cuối năm hoặc triển khai mang tính hình thức.
“Sắp tới, mô hình trung tâm chính trị tại xã sẽ được duy trì theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Địa phương sẽ chủ động kết nối, phối hợp với các đảng ủy xã lân cận để bảo đảm số lượng học viên tại lớp bồi dưỡng, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên”, ông Bình cho biết thêm.
.jpg)
Nâng cao chất lượng tổ chức đảng
Ông Mai Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng cho biết, Đảng bộ xã hiện có 15 tổ chức đảng trực thuộc với tổng cộng 303 đảng viên. Từ ngày 1/7, Ban Tổ chức Thành ủy giao cho địa phương 4 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đến nay, địa phương đã kết nạp 3 đảng viên và đang xem xét hồ sơ 1 trường hợp quần chúng ưu tú để tổ chức kết nạp trong năm nay.
Đảng ủy xã Trà Leng xác định phát triển đảng viên đóng vai trò quan trọng để duy trì nguồn nhân lực cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục. Do đó, thời điểm này, Đảng ủy xã đã phân công Ban xây dựng Đảng làm việc với các chi bộ để rà soát nguồn hiện có, nhất là các quần chúng đã học lớp nhận thức về Đảng hoặc nằm trong kế hoạch phát triển Đảng. Trong quá trình sinh sống, hoạt động tại địa phương, những quần chúng này duy trì phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng, được bà con tin tưởng. Bước đầu, địa phương xác định nhiều quần chúng ưu tú là dân quân thường trực, giáo viên, cán bộ thôn chưa vào Đảng và thanh niên, học sinh có động lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
“Hiện nay nòng cốt trong cấp ủy các chi bộ là đảng viên lớn tuổi, năng lực số có hạn. Trong khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu cấp thôn đẩy mạnh chuyển đổi số, báo cáo thường xuyên qua hệ thống văn bản… Do đó, việc kết nạp quần chúng ưu tú, có năng lực sẽ giúp chi bộ phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tạo nguồn cho đội ngũ lãnh đạo kế cận ở cấp thôn”, ông Chính cho biết.
Tại xã Trà Tập, đặc thù địa phương là người trẻ phần lớn đi làm ăn xa, trong khi quần chúng ưu tú tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư đã được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng. Chủ động gỡ khó trong tạo nguồn, Đảng ủy xã Trà Tập xem các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết trong khu dân cư… là môi trường thuận lợi để nhận diện nhân tố mới, từ đó bồi dưỡng, kết nạp. Nhờ đó, trong số 10 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do Ban Tổ chức Thành ủy giao từ ngày 1/7, địa phương đã kết nạp 5 đảng viên và đang rà soát, thẩm định 5 hồ sơ khác để kết nạp trong thời gian tới.
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập nói: “Để phát triển Đảng, địa phương đang tập trung củng cố 18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là phát huy tinh thần nêu gương, chủ động gần dân, sát dân để nâng cao uy tín trong nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, thu hút người dân tham gia nhiều hơn vào các phong trào địa phương. Cách làm này giúp tạo nguồn một cách tự nhiên, đúng thực chất, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên”.