Nông nghiệp

Nhà nông hối hả xuống đồng

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH - HỒNG NĂM 07/01/2026 10:50

Trong tiết trời se lạnh, bà con nông dân trên địa bàn thành phố tất bật ra đồng tranh thủ làm đất gieo sạ vụ lúa đông xuân và chăm sóc các loại rau, củ, quả phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

z7401992951384_ebcabd887a67f10910d7483148f21c49.jpg
Nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh cơ giới hóa trong việc làm đất phục vụ gieo sạ lúa đông xuân 2025-2026. Ảnh: T.S

Khẩn trương gieo sạ lúa

Những ngày qua, trên cánh đồng Cả (xã Duy Xuyên) luôn nhộn nhịp tiếng máy làm đất, tiếng mọi người gieo sạ lúa cười nói rộn rã, đông vui như ngày hội. Vụ đông xuân 2025 - 2026 này, gia đình ông Nguyễn Đình Đấu (ở thôn Trà Kiệu Tây) canh tác 4 sào lúa bằng các loại giống Thiên ưu 8, TBR225, Hà Phát 3.

Ông Đấu nói: “Đầu vụ sản xuất, cán bộ khuyến nông xã Duy Xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nắm bắt cơ cấu mùa vụ, nhất là việc thâm canh các loại giống lúa mới, giống lúa chất lượng cao và kịp thời cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm để sản xuất đúng khung thời vụ. Đồng thời, phát động toàn dân ra quân diệt chuột bảo vệ cây trồng, góp phần cho vụ mùa thắng lợi”.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, tính đến sáng 6/1, nông dân toàn xã đã gieo sạ 550ha lúa, đạt hơn 70% kế hoạch.

Đặc biệt là quy hoạch tập trung theo từng cánh đồng để bố trí cơ cấu sản xuất giống trung và ngắn ngày riêng biệt nhằm thuận lợi cho việc điều hành nước tưới, tránh “da beo” trên đồng ruộng.

Xã khuyến cáo nông dân không dùng thóc thịt để làm giống cũng như theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để hướng dẫn nhà nông ngâm ủ giống, tránh thất thoát do các yếu tố bất lợi. Với những khu vực canh tác lúa bị bồi lấp, không có khả năng sản xuất hoặc thiếu nước thì khuyến khích nông dân chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn chủ lực như bắp, đậu phụng, đậu xanh...

“Các hợp tác xã nông nghiệp chủ động khắc phục thiệt hại do mưa lũ đối với hệ thống công trình thủy lợi; đồng thời tiến hành duy tu, bão dưỡng các hồ đập, trạm bơm, kênh mương, nạo vét kênh tưới tiêu để đảm bảo phục vụ sản xuất thắng lợi”, ông Công cho hay.

Trong khi đó, trên các cánh đồng ở xã Thu Bồn, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Người be bờ, kéo đất, san phẳng mặt ruộng, người chuẩn bị hạt giống, phân bón. Tất cả tạo nên một không khí làm việc sôi nổi trong những ngày đầu năm mới 2026.

Ông Trần Minh Hải, Phó phòng Kinh tế xã Thu Bồn cho biết, vụ đông xuân 2025 - 2026, nông dân trên địa bàn canh tác 2.334ha lúa, chủ yếu cơ cấu những loại giống trung và ngắn ngày có chất lượng tốt. Thời gian xuống giống bắt đầu từ ngày 30/12/2025 và kết thúc vào 10/1/2026.

z7401996129988_804b4f0268df03d3d3e7431a943de54a.jpg
Ông Lê Trung Thanh (thôn Lang Châu Bắc, xã Nam Phước) tập trung chăm sóc 2 sào bí đao phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: T.S

“Trước khi tổ chức sản xuất, địa phương vận động nhân dân toàn xã ra quân diệt chuột và ốc bươu vàng. Cạnh đó, chú trọng cơ cấu giống lúa chất lượng cao phù hợp điều kiện canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, mở rộng diện tích sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm theo quy mô liên kết vùng, cánh đồng mẫu”, ông Hải nói.

Những ngày qua, không khí lao động tại cánh đồng Dừa (tổ 3, thôn Lạc Câu, xã Thăng An) cũng trở nên nhộn nhịp. Hàng chục hộ dân đồng loạt ra quân nạo vét kênh mương, diệt chuột và ốc bươu vàng.

Đặc thù của cánh đồng Dừa rộng gần 10ha này nằm bên bờ Đông sông Trường Giang, không hưởng lợi từ nước tưới của hệ thống kênh Phú Ninh. Vì vậy, việc canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn “nước trời”. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ, việc khơi thông dòng chảy đầu mùa được bà con xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Canh tác gần một mẫu ruộng tại cánh đồng này, gác lại những công việc dự định làm trong ngày, từ sớm ông Hồ Văn Trị cũng đã ra đồng cùng bà con trong thôn phát cỏ, vét mương, đắp bờ bao cho ruộng, sẵn sàng cho ngày xuống giống vụ đông xuân tới.

“Năm nào cũng làm để tạo dòng chảy, chống úng cho cánh đồng khoai bên cạnh và trữ nước trước sản xuất lúa vụ đông xuân. Phải làm như ri chớ vãi giống xuống là thúi hết, thiệt hại sản xuất”, ông Hồ Văn Trị chia sẻ.

Vụ Đông Xuân năm nay, xã Thăng An đặt mục tiêu phủ kín hơn 850ha sản xuất ruộng lúa nước với cơ cấu giống trung và ngắn ngày, lịch thời vụ phù hợp.

Hội Nông dân xã phối hợp Hội Nông dân thành phố và các đơn vị cung ứng phân bón tiếp tục triển khai chương trình phân bón trả chậm cho nông dân. Đến nay, đã triển khai cho bà con nông dân đăng ký gần 163 tấn phân bón Sao Việt, Mặt trời mới. Các tấn phân cho người dân trả chậm đã về tới các điểm bán tập trung cho dân.

“Tôi hy vọng, bà con nông dân Thăng An cũng hy vọng vụ đông xuân 2025 - 2026 vụ mùa đầu tiên sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ là một vụ mùa thành công, khởi đầu thuận lợi để chuẩn bị đón một cái Tết (xuân Bính Ngọ 2025) ấm cúng hơn”, ông Nguyễn Tấn Quất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thăng An nói.

Tập trung chăm sóc rau màu

Khi những tia nắng hiếm hoi của những ngày đầu tháng 1/2026 bắt đầu hửng lên, cũng là lúc nông dân thôn Lang Châu Bắc (xã Nam Phước) đồng loạt ra đồng chăm sóc 6ha rau các loại. Dọc theo những con đường bê tông, không khó để bắt gặp cảnh người nông dân chân lấm tay bùn tất bật với các công đoạn cày đất, lên luống, gieo giống.

4265448873941934049.jpg
Hội Nông dân xã Thăng An đăng ký thực hiện hơn 163 tấn phân bón trả chậm vụ đông xuân 2025 - 2026. Ảnh: HỒNG NĂM

Ông Lê Trung Thanh ở thôn Lang Châu Bắc cho biết, gia đình có hơn 4 sào đất trồng rau cải ngọt, cải xanh, khổ qua, bí đao. “Hai tuần nay, thời tiết thuận lợi, tôi ra đồng làm đất xuống giống vụ mới. Hy vọng từ nay đến Tết cây trồng phát triển tốt, đậu quả nhiều để tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”, ông Thanh bộc bạch.

Không riêng gì ông Thanh, những ngày qua lội khắp các vùng chuyên canh rau, củ, quả nổi tiếng ở các xã, phường Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Gò Nổi, Nam Phước, Điện Bàn, Điện Bàn Tây… chúng tôi đều bắt gặp không khí khẩn trương của nhà nông ra đồng chăm sóc nông sản.

Theo bà Võ Thị Kiều Trang, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Nam Phước, hiện nay bà con nông dân tập trung chăm sóc các loại rau ngắn ngày, có nhu cầu tiêu thụ cực lớn như xà lách, cải xanh, tần ô, ngò, các loại rau thơm. Đây là những loại cây chỉ mất từ 30-40 ngày chăm sóc là có thể thu hoạch bán nếu thời tiết nắng ráo.

Đồng thời, bố trí trồng thêm các loại khổ qua, mướp, bí đao, dưa leo để kịp cung ứng ra thị trường vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

z7402005226543_0a84148244600c6597f00a716a050794.jpg
Người dân thôn An Hòa (xã Duy Xuyên) chăm sóc dưa leo để kịp bán tết. Ảnh: T.S

Theo bà Trang, bên cạnh sự nỗ lực của người dân, ngành nông nghiệp xã Nam Phước tích cực theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, hướng dẫn bà con nông dân các kỹ thuật chăm sóc nông sản trong điều kiện độ ẩm cao để hạn chế sâu bệnh, giúp cây trồng đạt năng suất tốt nhất.

Bởi, vụ rau Tết không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là niềm kỳ vọng, là tinh thần vượt khó của người nông dân. Với gần 400ha rau màu các loại, xã Nam Phước không chỉ là nguồn cung thực phẩm thiết yếu cho nhiều địa phương khác mà còn là “nồi cơm” của hàng nghìn hộ gia đình”.

Những mầm xanh mới bắt đầu nhú lên từ lòng đất sau bão lũ ở xứ Quảng. Đó không chỉ là màu xanh của cây lá, mà còn là màu xanh của hy vọng về một vụ mùa bội thu, một cái tết ấm no, tươm tất sau một năm đầy biến động.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nhà nông hối hả xuống đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO