Xây dựng Đảng

Nhiều ý kiến tâm huyết định hướng phát triển Đà Nẵng

BÙI NGỌC PHÚ 07/07/2025 08:45

Tại các hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào định hướng phát triển chiến lược của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

5_chinhtri.jpg
Đô thị Đà Nẵng ngày càng rộng mở với hạ tầng hiện đại. Ảnh: XUÂN SƠN

Công tác cán bộ là then chốt

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng mới cần tập trung công tác cán bộ vì đây là khâu cực kỳ quan trọng. Sau 5 năm, số lượng cán bộ tại cơ quan, đơn vị phải trở về đúng với số lượng theo quy định. Như vậy, trong nhiệm kỳ 2025-2030, lớp cán bộ kế cận sẽ phải hăng hái phấn đấu vào vị trí, cho nên công tác cán bộ hết sức chú ý, cần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ. Cùng với đó, phải ưu tiên đầu tư nguồn lực để nâng cấp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Cùng quan điểm, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh, cần tập trung vào hai nhóm, cán bộ công chức, viên chức cấp thành phố và cán bộ công chức, viên chức cấp phường, xã. Trong công tác đánh giá cán bộ, cần đánh giá tiêu chí “được lòng dân” của người cán bộ. Bởi trong suốt 28 năm qua, cái được lớn nhất của Đà Nẵng chính là được lòng dân. “Cả hai cấp, việc quan trọng nhất của nhiệm kỳ tới là phải làm thế nào để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, ông Tiếng nói.

Khơi thông nguồn lực để phát triển

Theo nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ, trước khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam đã có quy hoạch được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, khi hai địa phương hợp nhất, quy hoạch này cần phải được khớp nối, làm cơ sở để hoạch định những kế hoạch chi tiết hằng năm. Trong tầm nhìn chiến lược, Đà Nẵng phát triển theo hai hướng chính là vùng đông và vùng tây.

Vì vậy, cần tận dụng trục xương sống phía đông (Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, đến sân bay Chu Lai ) để phát triển các đô thị tầm cỡ. Đó là chưa kể trong quy hoạch, nếu có điều kiện cần khớp nối các tuyến đường chính đến Chu Lai và tiếp giáp quốc lộ 1A sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Đối với vùng phía tây, cần nâng mức tổng đầu tư cho miền núi lên xấp xỉ 40% thay vì 34% như hiện nay.

Đồng thời tin tưởng thành phố Đà Nẵng mới sẽ thực hiện thành công các đô thị: cảng biển, di sản, du lịch, giáo dục, công nghiệp Chu Lai.

Ông Trần Thọ đề nghị thành phố khẩn trương khơi thông sông Cổ Cò, tiếp tục kiến nghị với Trung ương, cần thiết đầu tư vốn địa phương để khẩn trương di dời ga, cùng với đường sắt đoạn cừ cầu Đỏ đến ngã ba Huế, giải phóng tạo thành đại lộ Trường Chinh hướng về trung tâm thành phố.

“Thành phố Đà Nẵng rất thành công, nhất là lãnh đạo thành phố đã kiến nghị với Trung ương ban hành cho Đà Nẵng hàng loạt chính sách, cơ chế đặc thù, vừa ưu đãi, vừa phá bỏ điểm nghẽn để phát triển. Đơn cử, cảng biển Liên Chiểu đang thi công, khi làm xong sẽ thu hút được nguồn lực khá lớn”, ông Thọ nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Tiếng bày tỏ tâm đắc khi dự thảo báo cáo chính trị đưa ra định hướng phát triển Đà Nẵng thành hai vùng đông - tây và đánh giá đây là một tư duy chiến lược. Tuy nhiên, cần có thêm tư duy ba vùng bắc - trung - nam, nhằm kết nối hai vùng bắc - nam của thành phố Đà Nẵng mới qua sông Cổ Cò.

“Khi khơi thông sông Cổ Cò, không chỉ tạo diện mạo khu đô thị Đại học Đà Nẵng mà còn tạo ra du lịch đường sông nối từ sông Hàn qua sông Cổ Cò đến sông Trường Giang. So với nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, Đà Nẵng có hệ thống sông ngòi không nơi nào có, đây là một lợi thế”, ông Tiếng nhấn mạnh.

Góp ý về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thị Vân Lan đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục theo dõi, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện cơ chế mới.

Bên cạnh góp ý về phát triển kinh tế, các đại biểu đề xuất nhiều nhiệm vụ về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, cho rằng sau khi hợp nhất cần nghiên cứu phát triển thêm không gian về biển đảo, trong đó Cù Lao Chàm, Sơn Trà. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng mới với hơn 157km đường biên giới đất liền, do đó, dự thảo báo cáo chính trị cần đưa vào thêm phần đối ngoại.

Cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết vào văn kiện của các nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ, động viên của các đồng chí lão thành, các bậc tiền bối. Lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý chân thành để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng một Đà Nẵng mới vươn tầm, xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nhiều ý kiến tâm huyết định hướng phát triển Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO