Đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tinh thần quán triệt, triển khai Nghị quyết đã nhanh chóng lan tỏa, góp phần thúc đẩy mọi lĩnh vực phát triển toàn diện, bền vững.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể
Ngay sau đại hội, không khí thi đua sôi nổi đã hiện rõ ở từng khu dân cư, từng chi bộ. Ông Lê Văn Luôn, Bí thư Chi bộ 10C, phường Ngũ Hành Sơn cho biết, chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Không chỉ tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, ông còn linh hoạt sử dụng nhóm zalo cộng đồng để kịp thời thông tin đến từng hộ dân về chủ trương, chính sách mới. Qua đó, người dân nhanh chóng nắm bắt thông tin, đồng thời các kiến nghị, phản ánh chính đáng cũng được ông tổng hợp, báo cáo đến cấp có thẩm quyền.
Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, ông Lê Văn Luôn còn tiên phong trong nhiều phong trào thiết thực như xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Hình ảnh người bí thư chi bộ tận tâm, gần dân, sâu sát cơ sở đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khẳng định vị thế hạt nhân chính trị của chi bộ ở cộng đồng dân cư.
Khu dân cư Hòa An 15, phường An Khê với hơn 600 hộ dân và 2.000 nhân khẩu, đã nhiều năm duy trì nếp sống văn hóa, an ninh trật tự ổn định. Chi bộ nơi đây có hơn 60 đảng viên, luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Chi bộ Hòa An 15 đã triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, tạo không khí dân chủ, gần gũi và thực chất. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” luôn trên 99%. Mặc dù nằm gần bến xe trung tâm, địa bàn tiềm ẩn phức tạp, nhưng tình hình an ninh trật tự nơi đây luôn được đảm bảo.
Một minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng là chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025. Nhờ sự vận động tích cực của chi bộ, hàng trăm hộ dân đã chung tay đóng góp để xây dựng nguồn lực hỗ trợ gia đình khó khăn.
Ngôi nhà mới khang trang của bà Nguyễn Thị Hương, cư dân khu Hòa An 15, chính là kết quả của sự đồng lòng đó. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Hương, cũng như tạo thêm niềm tin vững chắc cho phong trào đoàn kết, nhân ái lan tỏa trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Hòa An 15, khẳng định: “Chi bộ chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đặc biệt là bảo đảm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho những gia đình khó khăn. Đây cũng là cách thiết thực để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào đời sống”.
Củng cố niềm tin ở vùng đồng bào dân tộc
Tại phường Hải Vân - địa bàn có vị trí chiến lược ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố, công tác xây dựng mô hình đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc được triển khai quyết liệt. Đóng góp vào nỗ lực này, đội ngũ cán bộ trẻ, tổ trưởng tổ dân phố luôn phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm.
Anh Đinh Văn Hin, Tổ trưởng Tổ dân phố Tà Lang, phường Hải Vân, cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, Đảng ủy phường đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động đến người dân. Nhờ vậy, đồng bào Cơ Tu ở Tà Lang đã nắm rõ định hướng phát triển, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng.
Tổ dân phố Tà Lang có 119 hộ, trong đó 100 hộ là đồng bào Cơ Tu. Đối với anh Hin, việc phát triển kinh tế gắn liền bảo tồn văn hóa dân tộc là trăn trở lớn. Anh cùng bà con đã tìm hướng đi mới từ mô hình du lịch cộng đồng. Những điệu múa truyền thống, lời hát lý, ẩm thực đặc trưng của người Cơ Tu được giới thiệu đến du khách, vừa tạo sinh kế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa.
“Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú, thưởng thức văn hóa Cơ Tu. Nhờ vậy, thu nhập của người dân được cải thiện, đời sống dần khởi sắc, bà con thêm gắn bó với quê hương”, anh Hin chia sẻ.
Khi các nghị quyết, chủ trương được cụ thể hóa bằng kế hoạch phù hợp, hành động thiết thực, cùng với sự gương mẫu đi đầu của cán bộ cơ sở, niềm tin trong nhân dân ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển toàn diện, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.