Chính trị

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

TRỌNG HUY - VINH ANH - NGỌC PHÚ 18/09/2025 11:13

ĐNO - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Trong chương trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 18/9, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tham luận với chủ đề: “Nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố”.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tham luận tại đại hội.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tham luận tại đại hội.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (cũ) đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không ngừng nghỉ, với cách làm bài bản, khoa học. Trong đó, vừa xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế về phát hiện, phòng ngừa, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; đồng bộ cả phòng và chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ hai địa phương trước khi sáp nhập.

Một trong những bài học kinh nghiệm Đảng ta rút ra trong công tác này là “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Đây là yêu cầu cấp thiết và xuyên suốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

dsc07545.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tại phiên làm việc sáng 18/9.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Ban Nội chính Thành ủy kiến nghị cần tập trung đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết là chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là triển khai quyết liệt việc tuyên truyền về chống lãng phí, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thành văn hóa ứng xử của mỗi người dân theo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tinh thần Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực về hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về phòng, chống lãng phí, gắn với việc giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Song song đó, cần tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới. Cần làm quyết liệt ngay từ đầu, ngay từ khi bắt đầu vận hành; phân cấp, phân quyền gắn với giám sát thực hiện, không để lạm dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó là triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động: kiểm tra, thanh tra; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; xây dựng pháp luật; công tác cán bộ và các chủ trương mới của Trung ương trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khẩn trương hoàn thành rà soát đầy đủ, làm rõ nguyên nhân và đề xuất chủ trương, phương án xử lý đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây lãng phí; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Bên cạnh đó, cần tiến hành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng từ chi bộ, cơ sở, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị thành phố cần tập trung chỉ đạo, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo, xử lý 152 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo rà soát 605 công trình, trụ sở cơ quan, đơn vị còn dôi dư sau sáp nhập để xử lý sắp xếp (đến nay, đã xử lý xong 344 công trình, trụ sở), không để xảy ra lãng phí trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 1.344 dự án chậm triển khai (đến nay, đã giải quyết được 707 trường hợp). Trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO