Giá nguyên liệu, chi phí vốn, vận chuyển và các yêu cầu mới của thị trường có nhiều thay đổi, theo đó quản trị chi phí trở thành năng lực quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất và chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc vẫn duy trì nhịp sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời mở rộng thêm thị phần tại các tỉnh, thành phía Bắc. Đơn hàng không giảm, lượng khách hàng tăng lên nhưng kết quả này chưa giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận khi giá nguyên liệu và chi phí vốn cùng đi lên.
Ông Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc cho biết, một số nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Đông từng tăng tới 100% so với cùng kỳ. Sau nhiều đợt điều chỉnh, giá đã hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn khoảng 40-50%. Doanh nghiệp sản xuất phải ứng trước tiền mua nguyên liệu, trả lương, điện và vận chuyển, trong khi tiền bán hàng thường về sau một khoảng thời gian.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng 10,4%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,8%. Chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo tăng 8,2%, thấp hơn tốc độ sản xuất, trong khi chỉ số tồn kho cuối tháng 6 tăng 2,9%. Khoảng chênh cho thấy năng lực sản xuất đã được mở rộng, nhưng sức hấp thụ của thị trường ở một số ngành chưa theo kịp.
Trong hoàn cảnh ấy, doanh thu tăng chưa chắc đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Một hợp đồng lớn có thể giúp duy trì việc làm, song cũng làm tăng nhu cầu vốn lưu động, chi phí lưu kho và rủi ro thanh toán. Nếu doanh nghiệp đánh giá chưa sát giá nguyên liệu hoặc thời gian thu tiền, phần lợi nhuận dự kiến dễ bị bào mòn trong quá trình thực hiện.
“Chúng tôi đang cân nhắc kỹ hơn lượng nguyên liệu nhập về, lựa chọn thời điểm mua và rà soát từng khoản chi. Việc mở rộng thị trường phía Bắc cũng đòi hỏi doanh nghiệp tính thêm chi phí vận chuyển, thời gian giao hàng và khả năng thu hồi vốn. Mỗi hợp đồng được xem xét trên toàn bộ vòng quay tiền, thay vì chỉ nhìn vào giá trị doanh thu”, ông Phước chia sẻ.
Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng (phường Cẩm Lệ) vẫn duy trì lượng đơn hàng khá ổn định trong nửa đầu năm 2026, nhưng hoạt động xuất khẩu gỗ chịu nhiều sức ép. Thị trường chủ lực là châu Âu, nơi lạm phát kéo dài khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đối với đồ gỗ và nội thất. Xung đột địa chính trị làm chi phí logistics tăng, trong trong khi giá cước vận tải biển trên các tuyến châu Âu chưa hạ nhiệt rõ rệt. Mỗi lô hàng phải gánh thêm chi phí vận chuyển, thời gian giao nhận và rủi ro phát sinh...

Các quy định của Liên minh châu Âu về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp, giảm phát thải và sản xuất xanh buộc doanh nghiệp đầu tư thêm cho công nghệ, hồ sơ và kiểm soát chuỗi cung ứng. Nguyên liệu phải có dữ liệu chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất được theo dõi chặt, nhà cung cấp phải đáp ứng yêu cầu cao hơn.
Theo đại diện Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng, đơn hàng vẫn được duy trì, nhưng chi phí giữ thị trường tăng đáng kể. Đầu tư cho truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm năng lượng và xanh hóa sản xuất chưa mang lại lợi nhuận ngay, song là điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 2,391 tỷ USD, tăng 10,3%; chỉ số sản xuất ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 26,4%. CPI bình quân tăng 4,8%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 9,05%, nhóm giao thông tăng 6,36%. Chi phí tăng đã lan vào nhiều khâu sản xuất và lưu thông.
Qua theo dõi tình hình hội viên, bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Chi hội trưởng Chi hội phía Nam Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng cho biết nhóm thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm phục hồi tích cực hơn, trong khi sản xuất, xây dựng, nội thất và một số ngành xuất khẩu vẫn chịu áp lực bởi chi phí đầu vào tăng, sức mua thiếu ổn định và cạnh tranh lớn.
“Có những doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tốt, dịch vụ có chất lượng nhưng thiếu kênh bán hàng, thiếu nguồn lực quảng bá và chưa tạo được mạng lưới khách hàng đủ rộng. Khi sức mua chưa ổn định, dòng tiền về chậm nhưng các khoản chi vẫn phải duy trì, doanh nghiệp rất dễ phải thu hẹp hoạt động hoặc tiếp tục tái cấu trúc”, bà Trâm nói.
Đại diện Sở Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, nguyên liệu, thị trường, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, logistics và kết nối ngân hàng. Nguồn lực bên ngoài giúp giảm áp lực trước mắt, nhưng phần lợi nhuận giữ lại vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí của từng sản phẩm, khách hàng và vòng quay vốn.