Y tế

Tăng tốc kiểm soát, hướng đến chấm dứt AIDS vào năm 2030

LÊ HÙNG 10/01/2026 09:00

Đà Nẵng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong khống chế HIV/AIDS, mở rộng điều trị và tăng cường can thiệp dự phòng. Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố tiến gần hơn mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

CDC Đà Nẵng chủ động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên. Ảnh: L.H

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Trong đó, tập trung tăng cường thông tin về dự phòng lây nhiễm HIV, nâng cao nhận thức cho phụ nữ mang thai và cộng đồng; lồng ghép chương trình xét nghiệm vào dịch vụ chăm sóc sinh sản, tư vấn cho phụ nữ mang thai ngay từ đầu thai kỳ; cho thai phụ và trẻ sơ sinh uống thuốc ARV dự phòng; hướng dẫn nuôi con bằng sữa thay thế an toàn và xét nghiệm cho trẻ… Nhờ đó, tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ tại Đà Nẵng giảm đáng kể.

Theo Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC Đà Nẵng), tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng trên địa bàn Đà Nẵng luôn duy trì dưới 0,3%. Điều này phản ánh hiệu quả của hệ thống giám sát cũng như các hoạt động xét nghiệm được triển khai rộng khắp.

Năm 2025, toàn thành phố thực hiện gần 100 nghìn mẫu sàng lọc HIV và tư vấn, xét nghiệm tự nguyện cho nghìn lượt khách. Cùng với đó, mô hình tự xét nghiệm HIV tại nhà tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng khả năng phát hiện sớm ở nhóm đối tượng e ngại đến cơ sở y tế.

Hiện có khoảng 1.125 bệnh nhân đang điều trị ARV tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, 99,82% bệnh nhân sử dụng thuốc qua nguồn bảo hiểm y tế - nền tảng quan trọng giúp chương trình điều trị bền vững khi nguồn viện trợ giảm dần. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị sớm trong vòng 7 ngày đạt hơn 66%, cho thấy sự chủ động trong kết nối và chuyển gửi bệnh nhân sau khi chẩn đoán.

CDC Đà Nẵng phối hợp Trường Y dược (Đại học Đà Nẵng) tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên. Ảnh: L.H

BS.CK2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, để đạt mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030, thành phố xác định nhiều giải pháp trọng tâm như duy trì mạng lưới tiếp cận cộng đồng; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP); tăng cường truyền thông, đặc biệt tại khu công nghiệp, trường đại học, cao đẳng và các cơ sở dịch vụ giải trí; đảm bảo sẵn sàng các dụng cụ và test tự xét nghiệm.

Thành phố cũng tăng cường xét nghiệm trực tuyến, đẩy mạnh hoạt động giám sát, kết nối và chuyển gửi bệnh nhân điều trị ARV sớm trong ngày hoặc trong vòng 7 ngày.

Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Đà Nẵng tiếp tục thể hiện quyết tâm kiểm soát dịch bền vững bằng các giải pháp toàn diện từ giám sát, dự phòng, điều trị đến truyền thông giảm kỳ thị. Với định hướng và giải pháp đang triển khai, mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 là khả thi nếu toàn hệ thống và cộng đồng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chung tay.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tăng tốc kiểm soát, hướng đến chấm dứt AIDS vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO