Từ nền tảng các chi, tổ hội nghề nghiệp và tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình đã phát triển lên hợp tác xã, mở ra hướng liên kết sản xuất quy mô lớn.

Năm 1987 Khi nhận thấy trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ mang lại hiệu quả, nông dân phường Thanh Khê liên kết thành lập Tổ hợp tác nghề nấm Thanh Khê với 6 thành viên. Đến năm 2010, cùng với sự hỗ trợ định hướng của Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã, mô hình phát triển thành Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Thanh, đánh dấu bước chuyển từ sản xuất nhỏ sang liên kết quy mô lớn.
Đến nay, hợp tác xã phát triển lên 28 thành viên, mở rộng sản xuất nhiều loại nấm như bào ngư, mộc nhĩ, linh chi, đông cô, nấm hương và nấm rơm.
Ông Huỳnh Văn Mười, Giám đốc hợp tác xã cho biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, đơn vị đã chủ động liên kết với nông dân trên địa bàn, mở rộng diện tích sản xuất lên hơn 4.000m2, áp dụng quy trình trồng nấm theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, được thị trường đón nhận tích cực.

Hợp tác xã còn đầu tư chế biến sâu các sản phẩm như nấm rim, mứt nấm, nấm khô, rượu nấm và được thị trường đón nhận. Đáng chú ý, hai sản phẩm nấm bào ngư và mộc nhĩ đạt OCOP 4 sao, trong khi nấm linh chi đạt OCOP 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu trên thị trường.
Ông Mười cho hay, trung bình mỗi ngày, đơn vị cung cấp hơn 100kg nấm các loại và mỗi tháng cung ứng hơn 40.000 bịch phôi với giá bán ổn định, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Hợp tác xã còn đóng vai trò “bà đỡ” cho nông dân khi cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, nông dân yên tâm sản xuất, với thu nhập bình quân của thành viên khoảng 7,5 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, vai trò của Hội Nông dân thể hiện rõ qua việc tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kết nối thị trường, trong khi Liên minh Hợp tác xã hỗ trợ về quản trị, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại.
Tại xã Lãnh Ngọc, một mô hình khác cũng cho thấy hiệu quả rõ nét của kinh tế tập thể. Năm 2019, Hội Nông dân vận động thành lập Tổ hợp tác Tiên Ngọc do chị Phạm Thị Mỹ Nương làm tổ trưởng, sản xuất tinh bột nghệ trắng. Đến năm 2021, từ nền tảng này, Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ QNa Farm ra đời, phát triển các sản phẩm từ nông sản như nghệ, gừng, mật ong, chuối, mít, hồ tiêu rừng. Trong đó, bột nghệ trắng, bột chuối xanh và mứt gừng viên đạt OCOP 3 sao; viên hoàn nghệ trắng đạt OCOP 4 sao. Sản phẩm của QNa Farm đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Hiện đơn vị tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập từ 6-10 triệu đồng/tháng, cùng khoảng 20 lao động thời vụ. Hợp tác xã còn liên kết gần 50ha sản xuất, hỗ trợ giống và kỹ thuật, bao tiêu nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Toàn thành phố hiện có 760 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã, thu hút 239.448 thành viên, tạo việc làm cho 18.427 lao động. Riêng năm 2025, Liên minh Hợp tác xã thành phố vận động thành lập 23 hợp tác xã.
Phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2026 vào ngày 7/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng mong rằng thời gian tới các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, tập trung xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, phù hợp nhu cầu thị trường. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ; tăng cường liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.