Lễ hội Bà Phường Chào (thôn Khương Mỹ, xã Vu Gia) được duy trì như một sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương.

Sau gần 6 năm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà tìm cách phát huy giá trị, từng bước nâng tầm lễ hội trong đời sống đương đại.
Trong ký ức dân gian, Bà Phường Chào tên thật là Nguyễn Thị Của, là một nhân vật linh thiêng gắn với nhiều huyền tích về vị thần nữ cứu người, giúp dân và hiển linh sau khi mất. Dù cuộc đời ngắn ngủi, hình tượng của Bà vẫn sống động trong đời sống tinh thần cư dân xứ Quảng, trở thành điểm tựa niềm tin cho bao thế hệ. Những câu chuyện về Bà không chỉ được kể lại trong lời truyền miệng, mà còn được tái hiện qua các nghi lễ, tạo nên một không gian văn hóa vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Lễ hội Bà Phường Chào được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 2 âm lịch hằng năm với nghi lễ rước kiệu, tế âm linh, tế Tiền hiền, thả hoa đăng… Đặc biệt, lễ hội còn là sợi dây kết nối giữa hai vùng văn hóa Khương Mỹ (xã Đại Cường, Đại Lộc cũ, nay là xã Vu Gia) và Phước Ấm (Bình Triều, Thăng Bình cũ, nay là xã Thăng An), nơi gắn với các huyền tích của Bà, góp phần mở rộng không gian tín ngưỡng, củng cố mối liên kết cộng đồng liên vùng.
Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của chính quyền, di tích Dinh Bà Phường Chào ở thôn Khương Mỹ được trùng tu, hoạt động lễ hội dần đi vào nền nếp.
Ông Lê Văn Cương - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vu Gia nhìn nhận, một trong những yếu tố then chốt để nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là đổi mới công tác tổ chức. Việc xây dựng một kịch bản lễ hội bài bản, có sự kết nối chặt chẽ giữa phần lễ và phần hội sẽ giúp nâng cao chất lượng tổng thể. Những nghi thức truyền thống cần được chuẩn hóa, vừa đảm bảo tính nguyên gốc, vừa tạo được sự hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND xã Vu Gia Nguyễn Ngọc Phương cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng đề án nâng cao quy mô lễ hội, từng bước đưa lễ hội vào chuỗi sự kiện cấp thành phố. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, chuẩn hóa nghi thức, tăng cường truyền dạy cho thế hệ trẻ và xây dựng đội ngũ kế cận.
Việc nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện không gian lễ hội, cải thiện giao thông, môi trường… cũng là những yếu tố quan trọng để lễ hội bước ra khỏi không gian làng xã, tạo nền tảng phát triển du lịch lễ hội trong tương lai.