Nông nghiệp

Triển vọng từ trồng sầu riêng ở Trà Tân

NGUYỄN QUỲNH 17/11/2025 11:00

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng lấy gỗ sang mô hình trồng cây sầu riêng và ăn quả, đã giúp nhiều hộ dân ở xã vùng cao Trà Tân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

1(2).jpg
Vườn sầu riêng của ông Châu hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Bội thu từ trồng sầu riêng

Những năm gần đây, người dân xã Trà Tân được chính quyền địa phương tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để phát triển mô hình trồng sầu riêng và bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Cây sầu riêng đang trở thành hướng đi mới, mở ra tiềm năng kinh tế lớn.

Theo chân anh Nguyễn Đại Châu (42 tuổi, thôn Thăng Phương, xã Trà Tân) chúng tôi đi tham quan mô hình trồng sầu riêng và cây ăn quả rộng hơn 2ha của gia đình, nhiều cây sầu riêng đang giai đoạn cho quả và hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Anh Châu cho biết, trước đây, toàn bộ diện tích đất trong vườn rẫy được anh trồng cây keo lá tràm và hoa màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao vì đất thiếu nước tưới, cây phát triển chậm, ít quả, giá bán phụ thuộc vào thị trường.

Từ năm 2015, anh Châu cải tạo đất trồng thử nghiệm hàng chục cây sầu riêng. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, vườn sầu riêng của gia đình anh phát triển tốt, đơm hoa kết trái đúng thời vụ. Anh Châu là hộ dân tiên phong trồng cây sầu riêng đầu tiên ở mảnh đất khô cằn này.

3.jpg
Ông Châu trồng thêm nhiều loại cây ăn quả để đa dạng nguồn thu nhập. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Đến nay, gia đình anh Châu sở hữu hơn 800 cây sầu riêng, trong đó có khoảng 50 cây đang ra quả và cho thu hoạch. Ngoài ra, anh còn trồng xen canh hơn 1.000 cây chuối để lấy quả và thân làm phân vi sinh bón cho cây sầu riêng.

“Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, tôi học hỏi thêm kỹ thuật từ mạng xã hội, báo chí và các mô hình trồng sầu riêng ở các tỉnh Tây Nguyên, từ đó dần thành thạo với việc trồng loại cây này. Doanh thu từ trồng cây sầu riêng mang lại cho tôi khoảng 300 triệu đồng/năm. Để cây sầu riêng ra quả to, múi vàng, thơm ngon và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tôi nói không với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào những thời điểm cây sầu riêng ra hoa, tiêu diệt côn trùng gây hại để cây phát triển ổn định”, anh Châu chia sẻ.

Ngoài trồng cây sầu riêng, anh Châu còn trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như cam quýt, thanh long, măng cụt, ổi và hàng nghìn cây cau để tăng thêm thu nhập.

Anh kỳ vọng vài năm nữa, khi toàn bộ vườn sầu riêng bước vào thời kỳ cho quả, năng suất có thể đạt gần 100 tấn/năm và lợi nhuận mang lại tiền tỷ.

Thoát nghèo nhờ cây ăn quả

Trước xu hướng phát triển chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang giống sầu riêng ở địa phương, chính quyền xã Trà Tân đã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích canh tác, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác giống cây này, để có được hiệu quả kinh tế cao nhất.

5.jpg
Những vườn cây ăn quả xanh tươi trên mảnh đất cằn ở xã Trà Tân. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân, cho biết: “Khi được hỗ trợ nguồn vốn vay và tập huấn kỹ thuật về cách trồng và chăm sóc cây ăn quả nói chung và sầu riêng nói riêng, nhiều hộ dân ở địa phương đã phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, tạo ra bước chuyển rõ rệt trong phát triển kinh tế hộ”.

Từ mô hình trồng sầu riêng của anh Châu, nay nhiều hộ dân ở địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng và nhiều loại cây ăn quả khác, thu nhập tăng cao, đời sống kinh tế được cải thiện và từng bước thoát nghèo bền vững.

Điển hình như hộ gia đình ông Trần Cư ở thôn Thăng Phương. Trước đây, ông Cư trồng 3ha cây keo, phải đợi 4-5 năm mới thu hoạch keo bán gỗ, giá cả lại bấp bênh và nguy cơ ngã đổ dễ thất thu. Từ khi tiếp cận nguồn vốn vay và trang bị kiến thức về trồng cây ăn quả đã giúp gia đình ông vượt khó vươn lên làm giàu.

“So với các loại cây trồng khác thì cây sầu riêng khó chăm sóc, đòi hỏi nhiều kỹ thuật từ lúc trồng đến khi ra hoa kết quả. Loại cây này cho quả có giá bán cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Cũng nhờ trồng sầu riêng và nhiều loại cây ăn quả khác đã đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”, ông Cư phấn khởi.

Còn theo ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, từ năm 2022 đến nay, xã đã hỗ trợ hơn 400 hộ về nhà ở, cây giống, con giống. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã mang lại thay đổi rõ rệt.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án sinh kế, ưu tiên cây trồng có giá trị như bưởi da xanh, thanh trà, quế, sầu riêng... nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững”, ông Chiến nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Triển vọng từ trồng sầu riêng ở Trà Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO