Các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu các tổ chức tài chính giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ trong bối cảnh thị trường biến động và lo ngại rủi ro tập trung.
Trung Quốc vừa đưa ra khuyến nghị đối với các tổ chức tài chính về việc hạn chế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ. Động thái này được giải thích là nhằm mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro tập trung trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động.
Theo báo cáo từ Bloomberg News ngày 09/02, giới chức Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng hạn chế các khoản mua mới trái phiếu chính phủ Mỹ. Đồng thời, những tổ chức tài chính hiện đang duy trì tỷ lệ nắm giữ cao được yêu cầu thực hiện lộ trình từng bước giảm bớt lượng tài sản này. Đáng chú ý, khuyến nghị này chỉ tập trung vào các tổ chức tài chính thương mại và không áp dụng đối với các khoản nắm giữ của nhà nước.

Cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức sau yêu cầu bình luận của Reuters. Các nguồn tin thân cận cho biết, động thái này thuần túy là một chiến lược quản trị rủi ro thị trường, thay vì là một phản ứng chính trị hay dấu hiệu cho thấy sự suy giảm niềm tin vào năng lực tín dụng của Washington.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhạy cảm, ngay trước cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước. Thị trường tài chính hiện đang đối mặt với nhiều bất ổn do cách tiếp cận khó lường của ông Trump trong các vấn đề thương mại và ngoại giao quốc tế.
Bên cạnh đó, những chỉ trích liên tục nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kế hoạch gia tăng mạnh chi tiêu công của chính quyền Mỹ đang khiến giới đầu tư toàn cầu lo ngại. Những yếu tố này đang trực tiếp thách thức vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” truyền thống của trái phiếu chính phủ Mỹ, buộc các định chế tài chính lớn như Trung Quốc phải xem xét lại chiến lược phân bổ nguồn vốn để bảo vệ lợi ích dài hạn.