U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0, nhưng đối thủ U23 Bangladesh chưa phải thước đo năng lực thật sự. Để hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, các học trò HLV Kim Sang-sik cần khắc phục những hạn chế, đặc biệt khả năng tận dụng cơ hội.

Được và chưa được
Qua trận đầu tiên với U23 Bangladesh trên sân Việt Trì (Phú Thọ) có thể thấy được sự quyết tâm và tham vọng lớn của U23 Việt Nam ở đấu trường châu Á lần này. Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 mang đến tự tin và khí thế mới cho các học trò HLV Kim Sang-sik.
U23 Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Đội ghi hai bàn nhờ công của Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 15 và Lê Viktor phút 83. Việc Ngọc Mỹ và Lê Viktor ghi bàn cũng minh chứng cho lối chơi giàu năng lượng, tổ chức chặt chẽ, luôn sẵn sàng tạo đột biến từ nhiều vị trí.
Thực tế, sự gắn kết và bản sắc của U23 Việt Nam đã được hình thành từ giải U23 Đông Nam Á 2025. Đến đấu trường châu lục, HLV Kim Sang-sik giữ được bộ khung đội hình quen thuộc nên U23 Việt Nam không mất thời gian bắt nhịp.
Trong chiến thắng của U23 Việt Nam, một số cá nhân tiếp tục thể hiện phong độ cao, đóng vai trò quan trọng. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được tin tưởng giao trọng trách lĩnh xướng hàng công và để lại dấu khi di chuyển linh hoạt khắp mặt sân, đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến và là ngòi nổ tấn công của U23 Việt Nam. Thống kê trận đấu cũng thể hiện Đình Bắc là cầu thủ có khả năng pressing thành công cũng như thoát pressing hiệu quả nhất của U23 Việt Nam.
Cầu thủ của SHB Đà Nẵng là Nguyễn Phi Hoàng cũng cho thấy nền tảng thể lực tốt, thi đấu xông xáo ở hành lang, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội.
Trường hợp của Lê Viktor mang đến sự yên tâm khi dần hòa nhập và ăn ý hơn với đồng đội. Những pha xử lý khéo léo của tiền đạo Việt kiều này đã gây bất ngờ cho đối thủ. Bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam có thể sẽ mang đến tự tin để anh bùng nổ hơn ở những trận đấu tới.
Về mặt kết quả và lối chơi, U23 Việt Nam đã làm được. Tuy nhiên, tiếc nuối là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong thế trận áp đảo, U23 Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đa số là dứt điểm không chính xác, bị thủ môn cản phá và trúng xà ngang, cột dọc.
Đơn cử như pha xoay người dứt điểm chân trái táo bạo đưa bóng đi dội xà ngang của Lê Viktor và Phi Hoàng, hay nỗ lực thoát xuống ở cánh trái rồi đặt lòng bị cản phá của Văn Khang. Không thể ghi bàn từ những tình huống bóng sống, U23 Việt Nam phải chờ đến pha phạt góc để đi bàn.
Rõ ràng, đây là bài toán HLV Kim Sang-sik cần lời giải. Để có kết quả tốt, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tấn công ở các trận đấu tới.
Cần thận trọng
Lợi thế được U23 Việt Nam duy trì sau lượt đấu đầu tiên. Với 3 điểm cùng hiệu số +2, thầy trò HLV Kim Sang-sik dẫn đầu bảng C. Có cùng 3 điểm nhưng U23 Yemen xếp sau do kém hơn về hiệu số (+1). Xếp thứ 3 và thứ 4 lần lượt là U23 Singapore và U23 Bangladesh chưa có điểm.
U23 Singapore thi đấu ngang ngửa U23 Yemen vượt trội về thể hình, nhưng hai quả phạt đền trong hiệp 1 khiến họ phải nhận thất bại 1-2. Kết quả này dù sao cũng là một sự tiến bộ so với thất bại 0-3 trước chính đối thủ này hai năm trước. HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là hậu vệ cánh 16 tuổi Harith Danish cùng hai cầu thủ trẻ Rae Peh (16 tuổi) và Luth Harith (17 tuổi), những người vào sân từ ghế dự bị và tạo dấu ấn trong hiệp 2.
Thực tế, theo dõi màn trình diễn của các đội tại bảng C ở lượt đầu cũng thấy, trình độ của U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Việt Nam không chênh lệch nhiều. Có thể hình dung, hai lượt đấu tiếp theo là cuộc chiến căng thẳng giữa các đội.
Trong đó, lượt đấu thứ hai diễn ra ngày 6/9 giữa U23 Việt Nam - U23 Singapore (19 giờ) và U23 Yemen - U23 Bangladesh (16 giờ) có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. U23 Singapore trong thế buộc phải thắng cùng những kinh nghiệm đúc kết từ cuộc đối đầu U23 Yemen, có thể gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.
Để giành chiến thắng, U23 Việt Nam phải nỗ lực và quyết tâm hơn. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cần lưu ý đến tốc độ và khả năng pressing tốt, đặc biệt ở đầu trận khi chủ động đá phủ đầu của các cầu thủ U23 Singapore.
Bên cạnh đó, trước đối thủ không còn gì để mất, Đình Bắc và đồng đội cần tiếp cận trận đấu tốt hơn, bình tĩnh điều tiết nhịp độ và lối chơi. Một điều gần như chắc chắn, đội hình U23 Singapore được tổ chức tốt hơn U23 Bangladesh nên cơ hội không nhiều như trận đầu, đòi hỏi U23 Việt Nam phải chắt chiu.
Nếu vượt qua U23 Singapore, U23 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Yemen ở lượt trận cuối. Nhiều khả năng ở lượt đấu thứ hai, U23 Yemen sẽ vượt qua U23 Bangladesh để tạo áp lực lên U23 Việt Nam.