UEFA tẩy chay FIFA: Cuộc nổi dậy đe dọa thương vụ World Cup 10 tỷ USD của Infantino

PHỐ HỘI31/07/2026 13:23

Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA quyết định tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, khiến thương vụ World Cup 10 tỷ USD của Infantino đứng trước nguy cơ vỡ trận.

Bóng đá thế giới vừa trải qua một cơn địa chấn chính trị chưa từng có. Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp kéo dài hai giờ đồng hồ, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đồng lòng bỏ phiếu thông qua quyết định tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức. Hành động cứng rắn này là lời đáp trả đanh thép dành cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng thương vụ thương mại hóa giải đấu lớn nhất hành tinh.

UEFA tẩy chay các giải của FIFA
UEFA tẩy chay các giải của FIFA. (Ảnh: Sky Sports)

Đòn giáng từ 55 liên đoàn thành viên và làn sóng bất bình toàn cầu

Cơn thịnh nộ của lục địa già bùng phát khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đơn phương tiết lộ kế hoạch thành lập công ty có tên "Fifa Forward Enterprise". Mục tiêu của thực thể này là bán cổ phần của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm thu về số tiền khổng lồ lên tới 10 tỷ USD (khoảng 7,52 tỷ bảng Anh). Ngay lập tức, những nền bóng đá hàng đầu như Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đã đi đầu trong việc phản đối.

Đại diện Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) phát biểu vô cùng đanh thép: "Chúng tôi đứng vai kề vai cùng các đồng nghiệp châu Âu và hoàn toàn ủng hộ quan điểm tập thể. Chúng tôi phản đối kế hoạch của FIFA. World Cup thuộc về bóng đá và mãi mãi là như vậy."

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, làn sóng giận dữ nhanh chóng lan sang các châu lục khác. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) công khai bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự thiếu minh bạch cũng như việc bỏ qua quy trình kiểm duyệt bắt buộc từ các cơ quan quản lý liên quan. Ngay cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) – đồng minh truyền thống của Infantino – cũng cảm thấy bị phản bội vì hoàn toàn không được tham vấn trước khi đề xuất này xuất hiện.

Hàng loạt giải đấu đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Tuyên bố tẩy chay từ UEFA không phải là lời đe doạ suông. Nếu FIFA giữ nguyên ý định thương mại hóa World Cup, châu Âu sẽ rút lui khỏi chuỗi sự kiện quy mô lớn trong tương lai gần. Danh sách ảnh hưởng bao gồm World Cup nữ U20 tại Ba Lan (tháng 9/2026), World Cup nữ U17 tại Morocco (tháng 10/2026), World Cup U17 tại Qatar (tháng 11/2026), FIFA Women’s Champions Cup tại Miami (tháng 1/2027) và World Cup nữ tại Brazil (tháng 6/2027).

Đáng lo ngại hơn cả, kỳ World Cup nam 2030 dự kiến diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đang bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Sự vắng mặt của các đội bóng châu Âu đồng nghĩa với việc giải đấu sẽ mất đi hoàn toàn giá trị lịch sử và tính danh giá vốn có.

World Cup nữ 2026 có thể không diễn ra
World Cup nữ 2026 có thể không diễn ra. (Ảnh: FIFA)

Quân bài tẩy của UEFA và thế bế tắc của Infantino

Giới phân tích nhận định dự án của Infantino cầm chắc thất bại nếu thiếu đi sự tham góp của châu Âu. Nhìn lại World Cup 2026 vừa qua tại Bắc Mỹ, sức mạnh của bóng đá lục địa già là không thể phủ nhận: 6 trong số 8 đội lọt vào tứ kết, toàn bộ 3 đội vào bán kết và nhà vô địch Tây Ban Nha đều đến từ UEFA. Không một nhà đầu tư sành sỏi nào chấp nhận bỏ ra hàng tỷ USD để mua bản quyền một giải đấu vắng bóng những tên tuổi lẫy lừng như Pháp, Anh, Đức, Ý hay Tây Ban Nha.

Phóng viên Kaveh Solhekol của Sky Sports đưa ra góc nhìn sắc bén: "Kế hoạch của Gianni chỉ là một dự án không tưởng nếu không thể mang đến cho các nhà đầu tư thị trường châu Âu. Infantino đang ngồi trong tháp ngà ở Zurich để cố gắng bán một thứ mà ông ấy không thể giao hàng."

Trong kịch bản xấu nhất, UEFA sở hữu đầy đủ tiềm lực để tự tổ chức một giải đấu quy mô toàn cầu. Với kinh nghiệm vận hành hoàn hảo từ Champions League và EURO, UEFA hoàn toàn có thể bắt tay cùng Argentina, Brazil cùng các đại diện hàng đầu từ châu Phi và châu Á để tạo nên một sân chơi mới, biến World Cup của FIFA trở thành một vỏ bọc rỗng tuếch.

Gianni Infantino đang bị chỉ trích rất nhiều
Gianni Infantino đang bị chỉ trích rất nhiều. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc khủng hoảng niềm tin chạm đáy

Gianni Infantino đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất trên cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới. Dù vừa tổ chức một kỳ World Cup 2026 được quảng bá là "vĩ đại nhất lịch sử", ông lại đang đánh mất niềm tin nghiêm trọng từ các liên đoàn thành viên. Sự bất mãn lớn đến mức nhiều nhân vật quyền lực bắt đầu hoài niệm về thời đại của Sepp Blatter.

Làn sóng chỉ trích càng bùng nổ khi Infantino liên tục lấn sân sang các hoạt động mang tính chất chính trị và tự coi mình như một nhà tài phiệt. Một quan chức bóng đá cấp cao tại châu Âu bức xúc chia sẻ trên Sky Sports: "Tại sao ông ấy không tập trung vào công việc chính là điều hành bóng đá thế giới một cách đúng đắn? Ông ấy đang nghĩ mình là một tổng thống, một nhà tài phiệt hay một chính trị gia tầm cỡ, trong khi thực tế ông ấy chỉ là một người trông coi bóng đá toàn cầu."

Cuộc đối đầu thượng tầng này hứa hẹn sẽ còn kéo dài và vô cùng gay gắt. Thử thách đầu tiên sẽ xuất hiện ngay trong tháng 10 tới tại các trận play-off vòng loại World Cup nữ. Nếu các đại diện châu Âu kiên quyết bỏ giải, đó sẽ là phát súng mở màn cho một cuộc cách mạng tái cấu trúc toàn bộ nền bóng đá thế giới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
UEFA tẩy chay FIFA: Cuộc nổi dậy đe dọa thương vụ World Cup 10 tỷ USD của Infantino
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO