Những ngày qua, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị cô lập do mưa lũ, các lực lượng cứu hộ triển khai ứng dụng máy bay không người lái (drone) làm phương tiện trung chuyển hàng hóa, lương thực tiếp tế cho người dân kịp thời và hiệu quả.

Dùng drone trung chuyển hàng hóa
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến xã Trà Tân bị sạt lở nghiêm trọng. Giao thông bị chia cắt, nhiều điểm thôn, khu dân cư nằm sâu giữa núi rừng hoàn toàn bị mưa lũ cô lập. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 270 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My giúp xã Trà Tân phá đi thế khó, chỉ trong thời gian ngắn, tín hiệu liên lạc được thiết lập.
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, hình ảnh những chiếc máy bay không người lái tải nhu yếu phẩm vượt sạt lở, kịp thời đưa hàng cứu trợ đến người dân, chính quyền địa phương cũng bất ngờ. Bởi lâu nay ở miền núi, khi mưa lũ và sạt lở đất khiến nhiều nơi bị cô lập, gần như không có điều kiện để tiếp cận ngay. Điều đó gây nhiều khó khăn trong công tác ứng cứu, tiếp tế lương thực.
Theo ông Lai, trận lũ lụt lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho xã Trà Tân. Nhiều khu dân cư bị vùi lấp, nhà cửa sập đổ, ruộng vườn tan hoang. Có nơi, ngôi làng “bị xóa sổ” hoàn toàn sau đợt sạt lở dữ dội. Con đường độc đạo dẫn vào xã bị đất đá vùi lấp, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Khi mọi thứ tưởng chừng rơi vào bế tắc, sự có mặt kịp thời của lực lượng quân đội giúp chính quyền và người dân có thêm nguồn động viên lớn trong công tác cứu hộ.

Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My nói, hoạt động triển khai vận chuyển hàng cứu trợ bằng đội máy bay không người lái được xem là giải pháp chưa từng có tiền lệ tại khu vực miền núi Trà My cũ. Mỗi thiết bị drone có thể vận chuyển 80kg hàng hóa mỗi chuyến, bay theo hành trình định sẵn qua các thung lũng và triền núi, mang theo gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu dân cư đang bị cô lập.
Sau thời gian nỗ lực, hơn 7 tấn hàng hóa đã được lực lượng cứu hộ vận chuyển an toàn đến người dân các xã Trà Tân, Nam Trà My và Trà Leng, trong đó có thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân) - nơi đường bộ hoàn toàn bị tê liệt do mưa lũ và sạt lở đất.
“Trong điều kiện mưa gió và địa hình hiểm trở, những cánh drone của bộ đội công binh vẫn bền bỉ hoạt động. Phía dưới là lớp bùn đất dày đặc kèm những vết loang lổ bởi sạt lở và dòng suối đục ngầu… Nhưng vượt qua tất cả trở ngại, trên bầu trời mây xám, những thiết bị nhỏ bé vẫn miệt mài hoạt động, chở theo cả tấm lòng và tinh thần “vì dân phục vụ” của người lính Cụ Hồ”, Thượng tá Đặng Ngọc Toàn chia sẻ.
Phương án “xóa” thế cô lập
Thiên tai khắc nghiệt, qua đánh giá sơ bộ có đến hàng trăm điểm khu dân cư miền núi thành phố Đà Nẵng bị cô lập; trong đó, sạt lở đất là nguyên nhân chủ yếu. Những năm trước đây, khi thông tin một địa phương nào đó bị cô lập do lũ lớn và sạt lở đất, mặc nhiên việc tiếp cận là điều không thể. Phải chờ nước rút hoặc khắc phục xong điểm sạt lở, công tác tiếp tế lương thực mới có thể triển khai.

Nhưng trong đợt mưa lũ vừa qua, thế cô lập đã được “xóa” bởi công nghệ, khi các lực lượng cứu hộ linh hoạt sử dụng phương án đưa máy bay không người lái đến khảo sát và vận chuyển lương thực tiếp tế. Bằng sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo của lực lượng quân đội, nhiệm vụ giúp dân được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả, vừa giảm thiểu rủi ro cho lực lượng cứu trợ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng bị cô lập.
Không chỉ tại vùng miền núi sạt lở, những ngày qua, công nghệ drone cũng được ứng dụng triển khai tại các địa phương trung du bị cô lập do nước lũ ngập sâu. Như xã Đại Lộc và một số vùng “rốn lũ” lân cận thuộc huyện Đại Lộc (cũ), nơi thường xuyên hứng chịu các đợt lũ lớn bủa vây. Năm nay, mưa lũ tiếp tục hoành hành. Một ngày đầu tháng 11, tại tuyến quốc lộ 14B, đoạn thôn Hòa An (xã Đại Lộc) có rất nhiều đoàn thiện nguyện tập kết hàng hóa, nhưng đành “chôn chân” bởi dòng nước lũ chảy xiết.
Ngay lúc đó, một nhóm chuyên gia thuộc đơn vị Viettel Đà Nẵng có mặt, sử dụng 2 thiết bị bay không người lái liên tục cất cánh mang theo mì tôm, nước uống, sữa, thuốc men và nhu yếu phẩm đến với người dân. Hơn 2km quãng đường được lập trình bay, vượt qua vùng ngập lũ để thả hàng tiếp tế cho hàng chục hộ dân mắc kẹt của xã Đại Lộc. Theo quan sát, mỗi chiếc drone có thể mang theo 20-40kg hàng hóa, bay ổn định giữa gió mưa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống những điểm cao ráo, thả hàng tập kết để lực lượng chức năng địa phương tiếp nhận.
Theo Giám đốc Viettel Đà Nẵng Nguyễn Vũ Trà My, việc đưa drone vào hỗ trợ cứu trợ là quyết định được thực hiện ngay khi tình hình mưa lũ trở nên nghiêm trọng. Với công suất trung bình 5 phút mỗi chuyến bay, những chiếc drone của Viettel hoạt động liên tục trong suốt thời điểm cứu hộ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp tế cho người dân vùng cô lập. Giải pháp này đặc biệt hữu ích trong điều kiện ghe thuyền không thể tiếp cận, góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ và hàng hóa…