Thắng 1-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi đầu bảng C và nắm quyền tự quyết vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở màn chạm trán cuối cùng với U23 Yemen.

Cần cải thiện khâu dứt điểm
Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu về kết quả khi giành 6 điểm tuyệt đối, nhưng vẫn còn đó những “bài toán” khó dành cho HLV Kim Sang-sik. Màn chạm trán thứ hai với U23 Singapore trên sân Việt Trì (Phú Thọ) cuối tuần qua vẫn chưa khiến ban huấn luyện và người hâm mộ hài lòng.
Một chiến thắng với tỷ số đậm là điều được chờ đợi, nhưng thực tế các học trò HLV Kim Sang-sik rất nỗ lực mới ghi được bàn thắng duy nhất, bằng pha đánh đầu của Lê Văn Thuận ở phút 79.
Trận này, HLV Kim Sang-sik thực hiện ý đồ xoay tua đội hình khi thay 6/11 vị trí so với trận đấu trước U23 Bangladesh. U23 Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận từ hiệp 1 khi đối thủ chủ động phòng ngự. Nhưng đến hiệp 2, khi Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận vào sân, thế trận mới khởi sắc hơn.
Thực tế, phải dành lời khen cho nỗ lực phòng ngự, đặc biệt là thủ môn bắt rất hay của U23 Singapore.
Nhưng điều chưa hài lòng đến từ việc các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra được nhiều cơ hội nhưng lần lượt bỏ lỡ do dứt điểm không tốt. Trong đó, đáng tiếc nhất là các pha dứt điểm của Đình Bắc, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Văn Trường… Đây cũng là hạn chế đã xuất hiện ở trận đầu nhưng chưa thể khắc phục.
“Ngày hôm nay chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi ghi bàn phút 79. Thủ môn đội bạn chơi rất xuất sắc nhưng các cầu thủ của tôi cũng cần cải thiện thêm kỹ năng dứt điểm để có thể tận dụng triệt để những tình huống kết liễu đối thủ”, HLV Kim Sang-sik nhận xét sau trận.
Lúc này, dù chưa thể mang đến sự hài lòng nhất nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của U23 Việt Nam. Có thể thấy, HLV Kim Sang-sik bắt đầu chuẩn bị cho trận “chung kết bảng” với U23 Yemen vào lúc 19 giờ ngày 9/9 từ màn chạm trán U23 Singapore.
Việc xoay tua đội hình giúp các cầu thủ bảo đảm thể trạng với lịch thi đấu dày.
Một tín hiệu tốt với U23 Việt Nam là có thể ghi bàn từ nhiều vị trí khác nhau. Bàn thắng của Văn Thuận trước U23 Singapore trở nên đặc biệt khi anh là cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho U23 Việt Nam chỉ sau 6 trận gần nhất.
Trước đó, các cầu thủ đã tỏa sáng gồm: Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Viktor. Trong đó, Đình Bắc và Hiểu Minh ghi 2 bàn, các cầu thủ còn lại ghi 1 bàn.
Không thể chủ quan
U23 Việt Nam hướng đến màn chạm trán U23 Yemen với nhiều ưu thế nhưng không thể chủ quan. Với 6 điểm và hiệu số +3, U23 Việt Nam xếp trên U23 Yemen (6 điểm, hiệu số +2).
Điều này đồng nghĩa, chỉ cần tối thiểu 1 điểm ở trận hạ màn là đủ để Đình Bắc cùng đồng đội bảo vệ ngôi đầu bảng, tương đương vé dự vòng chung kết.
Tuy nhiên, nếu thua U23 Yemen ở màn thư hùng quyết định, khả năng bị loại của U23 Việt Nam là có thể. Khi ấy, U23 Yemen sẽ đoạt vé chính thức với 9 điểm sau 3 trận. Còn đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng chung cuộc với 6 điểm sau 3 trận.
Tại vòng loại U23 châu Á, có tổng cộng 11 bảng đấu (44 đội tranh tài) đang đồng thời diễn ra. 11 đội nhất bảng sẽ cùng chủ nhà U23 Saudi Arabia dự vòng chung kết U23 châu Á.
Trong khi đó, 4 suất còn lại trao cho 4 đội nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 11 đội nhì.
Như vậy, nếu đứng nhì bảng mà vẫn muốn có vé tới vòng chung kết, U23 Việt Nam phải nằm trong tốp 4 đội nhì có điểm số và hiệu số ấn tượng nhất.
Theo quy định, khi so chỉ số các đội nhì, ban tổ chức sẽ trừ kết quả đá với đội cuối bảng. Đồng nghĩa, U23 Việt Nam chỉ còn 3 điểm (nếu thua U23 Yemen ở lượt cuối).
Do chỉ thắng U23 Singapore với cách biệt 1 bàn, nên các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp nhiều bất lợi khi so hiệu số bàn thắng bại với các đội nhì bảng khác.
Hiện ở các bảng đấu còn lại, chỉ có bảng G (có U23 Campuchia và U23 Oman tranh nhau ngôi nhì) và bảng J (U23 Indonesia đua nhì bảng với U23 Lào) là khả năng cao đội nhì bảng chỉ có 4 điểm, sau khi trừ kết quả với đội cuối bảng thì còn 1 điểm. Trong khi đó, rất nhiều bảng đấu đội nhì bảng sẽ có từ 3 đến 4 điểm (đã trừ kết quả với đội cuối bảng) cùng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U23 Việt Nam.
Vì thế, nếu đứng nhì bảng, U23 Việt Nam có nguy cơ phải ngồi nhà xem vòng chung kết. Nếu không muốn kịch bản xấu xảy ra, U23 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn chạm trán quyết định.
Lúc này, U23 Yemen vẫn là ẩn số khi họ chưa bung hết sức trong hai trận đấu trước đối thủ yếu hơn là U23 Singapore và U23 Bangladesh.