Xã hội

Tiếp tục ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn

06:07, 17/10/2023 (GMT+7)

Ngày 16-10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, nhất là vào trưa cùng ngày với lượng mưa từ 20-30mm/giờ gây ngập úng cục bộ nhiều đoạn đường. Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai khắc phục hạ tầng giao thông, thoát nước bị sạt lở, sụt lún, bồi lấp sau ngập lụt diện rộng vừa qua. Đồng thời, tiếp tục khơi thông thoát nước, kiểm tra, bảo dưỡng các máy bơm..., chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn còn kéo dài đến ngày 18-10.

Một đoạn đường Lê Duẩn bị ngập cục bộ do mưa lớn vào trưa 16-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một đoạn đường Lê Duẩn bị ngập cục bộ do mưa lớn vào trưa 16-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, công ty đã huy động các công nhân tiếp tục vớt rác, khơi thông thoát nước tại các cửa thu nước mưa để giảm ngập úng cục bộ trên các tuyến đường. Đồng thời, kiểm tra thiết bị, máy móc và túc trực vận hành các trạm bơm chống ngập Thuận Phước, Đảo Xanh, Ông Ích Khiêm, K20, Trương Chí Cương...

Công ty cũng bảo dưỡng các máy bơm di động và chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng huy động đến các địa điểm bị ngập sâu để bơm nước chống ngập, nhất là tại các vị trí như Bệnh viện Đà Nẵng, kiệt 96 Điện Biên Phủ, kiệt 80 Nguyễn Chánh... Các phương tiện cơ giới cũng được huy động đến các vị trí kênh thoát để sẵn sàng vớt bèo, cỏ, rác mắc kẹt nhằm khơi thông thoát nước. Công ty cũng kiểm tra các vị trí mương, cống, kênh bị hư hỏng, sụt lún... để rào chắn cảnh báo, xử lý...

Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) Lê Thị Nhật Diệu cho biết, các lực lượng của phường thường xuyên trực và cử cán bộ phường trực ban đêm để khi theo dõi thấy có lượng mưa lớn thì triển khai ngay phương án hỗ trợ nhân dân kê cao đồ đạc, sơ tán các hộ dân ở khu vực Khe Cạn đến nơi cao ráo, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) Bùi Trung Khánh thông tin: “Bên cạnh lực lượng thường trực, khi xuất hiện tình huống mưa to có thể gây ngập sâu đường Mẹ Suốt và một số địa điểm khác, phường huy động lực lượng từ 2 đơn vị Tiểu đoàn 409 và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân trên địa bàn phường trong 10 phút để triển khai hỗ trợ sơ tán, ứng cứu nhân dân. Phường đang phối hợp với quận khảo sát một số vị trí ngập sâu, bất cập thoát nước để đề xuất thành phố xử lý”.

Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố đã sẵn sàng điều lực lượng đến các vị trí trọng điểm, xung yếu như khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), đường Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều lực lượng ứng trực tại các khu vực ven biển.

Sở Du lịch điều động 50 nhân viên cứu hộ biển hỗ trợ các địa phương sơ tán dân, cứu nạn, cứu hộ. Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tập trung lực lượng kiểm tra các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả, nhất là các địa điểm quan trọng như bệnh viện, khu chung cư, công trình trọng điểm...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố; tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa, lũ...

Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, nhất là tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở đất…; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ, tại các vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; quản lý và bảo vệ trẻ em trong những ngày mưa lũ để bảo đảm an toàn.

HOÀNG HIỆP

.