Xã hội

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

20:37, 07/11/2023 (GMT+7)

ĐNO - Thời gian qua, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt nhiều kết quả.

.Ủy ban nhân dân quận Hải Châu khen thưởng cho Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng trong sơ kết quy chế phối hợp
UBND quận Hải Châu khen thưởng cho Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng trong sơ kết quy chế phối hợp.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2019/LN-QCPH ngày 17-10-2019 của liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận Hải Châu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã trực tiếp tiếp nhận 8 tin báo tố giác, tin báo tội phạm thụ lý. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tiến hành tổ chức xác minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển vụ án cho cơ quan điều tra các cấp có thẩm quyền đối với 4 tin.

Cụ thể, từ ngày 1-11 đến 31-8, qua các thông tin tố giác, các nguồn tin báo tội phạm, đơn vị đã phân công cán bộ tiếp nhận, triển khai xác minh và xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Qua đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hải Châu 4 vụ/4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ/ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng 1 vụ/1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tịch thu: 55,953 gam ma túy tổng hợp dạng các loại; 2 cân điện tử, 12 điện thoại di động, 6 xe máy và một số tang vật khác có liên quan.

Thiếu tá Nguyễn Linh Anh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Đơn vị đã chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn đơn vị quản lý; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu cảng và trên biển, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tội phạm và hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa”.

Bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, đó là cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi hơn, sử dụng tiện ích của công nghệ để thực hiện tội phạm, khiến cho việc xử lý gặp không ít khó khăn. Nhiều vụ rất phức tạp, đối tượng vi phạm có lai lịch không rõ ràng; thủ đoạn phạm tội rất tinh vi; nhiều đối tượng, nhiều người liên quan ở nhiều địa phương khác nhau, nhất là những vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo, Instagram… nhằm chiếm đoạt tài sản công dân, rất khó có thể truy nguyên, xác minh và xử lý được.

Tuy nhiên, với quyết tâm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và không để xảy ra khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng, quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc nhanh chóng, không để vi phạm trong thủ tục tố tụng, chất lượng hồ sơ giải quyết tốt; 100% các trường hợp bị bắt, tạm giữ hình sự đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng chia sẻ: “Thời gian qua, Công tác phối hợp giữa lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm của đơn vị với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác tuyên truyền, tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác khởi tố, điều tra luôn đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của tố tụng hình sự, yêu cầu công tác cải cách tư pháp, yêu cầu chính trị tại địa bàn, đúng pháp luật”.                                                           

 D.QUANG - B. LÂM

.