Xã hội

Tích cực kéo giảm tai nạn giao thông

07:46, 17/08/2024 (GMT+7)

Nhờ triển khai hiểu quả các hoạt động tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, hướng dẫn giao thông của công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, ít xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng  Cảnh sát giao thông Công an thành phố ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: L.H
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: L.H

Chỉ huy Đội CSGT-TT (Công an quận Thanh Khê) cho biết, với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, theo từng đối tượng, góp phần hình thành rõ nhận thức, ý thức, văn hóa khi tham giao giao thông.

Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác điều tra, đổi mới, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy. Các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên thay đổi thời gian, tuyến đường phù hợp thực tế. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, Đội CSGT-TT phát hiện, lập biên bản 9.321 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.986 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cùng với lực lượng CSGT toàn thành phố, Đội CSGT-TT (Công an quận Ngũ Hành Sơn) triển khai toàn bộ lực lượng, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặt biệt là thanh, thiếu niên; tăng cường các biện pháp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí…

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đơn vị tiếp tục chủ động tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học; đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. “Ngoài tổ chức chốt chặn, lực lượng chức năng hay đổi liên tục hình thức và phương thức tuần tra, kiểm soát để người vi phạm luôn có ý thức chấp hành, tránh việc biết khu vực này kiểm soát, khu vực khác không kiểm soát để trốn tránh. Việc triển khai chuyên đề kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ngằm ngăn ngừa sớm các vụ tai nạn, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn”, Trung tá Nguyễn Công Sơn nói.

Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gắn với việc thực hiện mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã”. Trong 20 ngày cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố thời gian qua được kéo giảm cả 3 tiêu chí. So với thời gian trước liền kề, số vụ tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương; không để xảy ra đua xe trái phép; 100% vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. 100% công an các đơn vị, địa phương từ thành phố đến cấp phường, xã đã tham mưu ban an toàn giao thông các cấp chỉ đạo, huy động các lực lượng có liên quan tham gia hỗ trợ lực lượng công an các cấp trong các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Lực lượng CSGT toàn thành phố phát hiện, lập biên bản 9.637 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 6.026 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước 8,6 tỷ đồng; tạm giữ 1.396 phương tiện, tước giấy phép lái xe 994 trường hợp...

Song song đó, việc triển khai thực hiện mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã” gắn với đợt cao điểm trên địa bàn thành phố tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao về các giải pháp mới, đột phá, sáng tạo của Công an thành phố. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại địa bàn cơ sở được tăng cường; qua thời gian triển khai thực hiện 36/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố), việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được lực lượng CSGT duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là trên các tuyến, địa bàn và các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông. CSGT toàn thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố tiếp tục bám sát 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm và 6 mục tiêu của mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã” để triển khai hiệu quả, thực chất công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phạm vi và tần suất hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn với việc thực hiện mô hình để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ngay từ địa bàn cơ sở, từ đó hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông.

LÊ HÙNG

.