Xã hội
Đẩy mạnh phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Quận Liên Chiểu tập trung các nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xuống cấp hư hỏng trên địa bàn. Đây là chương trình an sinh xã hội ý nghĩa với sự chung tay của cộng đồng xã hội, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
Quận Liên Chiểu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa chữa, xây mới cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. TRONG ẢNH: Lễ khởi công xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Trọng, tổ 14 phường Hòa Minh. Ảnh: VIỆT ÂN |
Ở tuổi 87, bà Nguyễn Thị Hoa (tổ 44, phường Hòa Hiệp Nam) sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cấp 4 vỏn vẹn 40m². Tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động, nỗi lo lớn nhất của bà là ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tường nứt nẻ, từng mảng vôi bong tróc lộ ra lớp gạch cũ kỹ, phần xà gồ mục nát là thực trạng của căn nhà. Cứ mỗi cơn gió mạnh ùa về hay mưa bão, bà lại thấp thỏm, lo sợ. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Hoa, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Hòa Hiệp Nam đã hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của phường để sửa chữa lại căn nhà. Ngày 11-3, ngôi nhà chính thức được khởi công, mang đến cho bà niềm vui xen lẫn xúc động.
Gia đình ông Trần Hữu Phước (tổ 52) vừa nhận được sự hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” địa phương. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống bấp bênh khi một mình ông phải gánh vác mẹ già và cháu nhỏ. Vợ ông sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào công việc lao động phổ thông ít ỏi của ông Phước. Căn nhà cũ thấm dột, nền nhà ẩm thấp, tường vôi rệu rã là hoàn cảnh sống của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, địa phương kịp thời hỗ trợ gia đình ông Phước 30 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa. Đón nhận quyết định hỗ trợ, ông Phước xúc động chia sẻ: “Thật sự rất cảm ơn chính quyền địa phương. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền từ quận đến phường, tổ dân phố, tôi có thêm động lực để sửa lại nhà, lo cho mẹ và cháu một nơi ở tử tế hơn”.
Được biết, toàn phường Hòa Hiệp Nam có 34 hộ gia đình đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, địa phương đã nỗ lực kêu gọi nguồn lực từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp và cộng đồng. Tính đến nay, phường đã vận động kinh phí hỗ trợ cho 6 hộ gia đình và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Trong giai đoạn 1, phường đặt mục tiêu sửa chữa, xây mới 13 căn nhà trước ngày 29-3, phấn đấu từng bước xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Tương tự, phường Hòa Khánh Nam đang tích cực triển khai phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Qua khảo sát thực tế, phường có 39 hộ cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Trong đợt 1, có 22 trường hợp đủ các điều kiện hồ sơ pháp lý để nhận hỗ trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động toàn dân, các mạnh thường quân chung tay ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, địa phương đang triển khai sửa chữa và xây mới nhà cho 12 hộ gia đình, trong đó 9 hộ được hỗ trợ sửa chữa, 3 hộ được xây mới hoàn toàn. Đến nay, 6/9 hộ trong diện sửa chữa đã hoàn thành, các hộ còn lại đang gấp rút triển khai để người dân an cư lạc nghiệp.
Đối với các hộ gia đình chính sách, phường đã nhận được quyết định phân bổ ngân sách từ UBND quận. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, phường cũng vận động thêm 80 triệu đồng từ các đơn vị, mạnh thường quân để giúp đỡ một hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến ngày 30-4, các trường hợp sửa chữa, xây mới trong đợt 1 sẽ được bàn giao nhà mới khang trang, kiên cố. “Mỗi căn nhà được xây dựng, sửa chữa là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu. Đây không chỉ là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc mà còn là quyết tâm của địa phương trong việc không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Theo bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu, quận đã phê duyệt kết quả rà soát nhu cầu hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở năm 2025 (đợt 1). Cụ thể, toàn quận có 98 hộ (5 hộ gia đình chính sách, 33 hộ nghèo và cận nghèo, 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn), trong đó: 11 trường hợp xây mới, 87 trường hợp sửa chữa.
Đối với hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ nhận được 100 triệu đồng/hộ xây mới, 40 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà; hộ nghèo được hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/ hộ và sửa chữa tối đa 30 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ Vì người nghèo các cấp; hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/hộ và tối đa 30 triệu đồng/hộ sửa chữa. Dự kiến trước ngày 29-3, các địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% số lượng nhà xây mới hoặc sửa chữa và phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ trước 30-4 của đợt 1.
“Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, quận đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa, huy động sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm để nâng cao hiệu quả chương trình. Sự đóng góp của cộng đồng không chỉ giúp nhiều hộ dân sớm có nhà mới mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn xã hội, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Hạnh cho hay.
VIỆT ÂN