Xã hội
Phát huy vai trò công đoàn bảo vệ quyền lợi đoàn viên
Trước thực tế lao động là tài xế công nghệ, shipper đang có xu hướng tăng, các cấp công đoàn thành phố triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người lao động tham gia nghiệp đoàn. Qua đó, giúp phát huy vai trò công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Thành lập tháng 7-2024, từ ban đầu chỉ 184 người tham gia, đến nay Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab Đà Nẵng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố có gần 400 người tham gia. Nghiệp đoàn trở thành điểm tựa vững chắc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống cho thành viên vì tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nghiệp đoàn luôn kịp thời thăm hỏi, thăm đau và động viên các thành viên không may gặp tai nạn trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, nghiệp đoàn nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố trong việc chăm lo quà Tết, quà Trung thu và có những chuyến xe về quê hương cho các thành viên xa xôi.
Anh Trịnh Ngọc Dũng, thành viên Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab Đà Nẵng, chia sẻ: “Từ khi gia nhập nghiệp đoàn, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo đến đời sống của các thành viên. Đặc biệt, vào những dịp lễ chúng tôi luôn nhận được những món quà ý nghĩa khiến tôi và các anh em tài xế cảm thấy rất ấm lòng”.
Nghiệp đoàn không chỉ là nơi hỗ trợ về vật chất và tinh thần, mà còn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi cho các tài xế Grab. Các thành viên khi tham gia nghiệp đoàn sẽ được hưởng lợi từ các chính sách của Công đoàn thành phố, được tư vấn về bảo hiểm xã hội tự nguyện và nhận hỗ trợ bảo hiểm tai nạn miễn phí, giúp họ yên tâm làm việc.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, hiện nay quan hệ giữa các tài xế và các công ty vận chuyển hàng hóa thương mại điện tử (hay thường gọi khai thác app) chỉ là ký thỏa thuận ăn chia tỷ lệ % trên app. Theo đó giữa tài xế và các công ty, các sàn thương mại không có quan hệ lao động mà chỉ ăn chia theo đơn hàng.
“Các tài xế tuy đối mặt với rất nhiều nguy cơ nhưng lại hạn chế về quyền lợi vì không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, từ đó khi xảy ra sự cố thì không được bảo vệ quyền lợi lao động”, ông Đại cho biết. Theo ông Đại, qua nhiều vụ việc, người lao động chỉ được bảo vệ quyền lợi công dân, các app không bị ràng buộc nên không có trách nhiệm với người lao động. Vì vậy, mong muốn của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố là tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa cho tài xế lái xe công nghệ để họ tích cực gia nhập nghiệp đoàn.
Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII) và quy định về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở. Trong đó các cán bộ công đoàn và thành viên nghiệp đoàn có những kiến nghị nội dung hướng dẫn về đối tượng kết nạp; các hình thức tập hợp người lao động; kinh phí hoạt động nghiệp đoàn; quyền lợi của đoàn viên trong nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ pháp lý cho các trường hợp không may gặp rủi ro.
Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tạo điều kiện để nghiệp đoàn nâng cao chất lượng hoạt động, vận động thêm nhiều thành viên tham gia, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan để bảo vệ quyền lợi người lao động. Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, nghiệp đoàn khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần xây dựng cộng đồng tài xế công nghệ đoàn kết và vững mạnh.
XUÂN HẬU - HUYỀN CHI