.

Xã hội

Phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07:31, 13/03/2025 (GMT+7)

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tiên tiến. Trong đó, chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo quận Hải Châu thăm, động viên lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Cường Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại công viên Bình An. Ảnh: LÊ HÙNG
Lãnh đạo quận Hải Châu thăm, động viên lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Cường Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại công viên Bình An. Ảnh: LÊ HÙNG

Quận Hải Châu chủ động xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh nhằm hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả cho lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy, địa phương thành lập 333 tổ bảo vệ an ninh trật tự, với 1.113 thành viên, đạt tỷ lệ 100% theo Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố.

“Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được tuyển chọn trên cơ sở tiếp tục kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố; đội trưởng, đội phó đội dân phòng; đồng thời vận động những người đang làm công tác bảo vệ chuyên trách tại các cơ quan, doanh nghiệp tham gia nên đáp ứng yêu cầu công tác trong thực tiễn”, ông Duy cho biết.

Từ ngày 1-7-2024 đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu đã cung cấp 363 tin báo liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình… Tham gia cùng lực lượng công an phường giải quyết 146 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; xây dựng, nhân rộng 7 điển hình tiên tiến; hỗ trợ chữa cháy 12 vụ, cứu nạn cứu hộ 9 vụ; tham gia tuyên truyền, giáo dục 129 người từng vi phạm pháp luật đang sinh sống tại khu dân cư. Đặc biệt, tổ chức 5.374 lượt tuần tra, phát hiện 132 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự báo cáo công an phường giải quyết; tham gia 689 lượt hỗ trợ cảnh sát giao thông - trật tự, công an phường bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

“Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay có độ tuổi trung bình thấp, sức khỏe tốt và trình độ văn hóa cao; đồng thời được bồi dưỡng về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Thời gian qua, lực lượng này đã tích cực tham gia tuần tra, hỗ trợ lực lượng công an phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở”, ông Duy cho biết thêm.

Cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tập trung đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào gắn với xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần hiệu quả vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, mang lại sự an tâm cho người dân, du khách khi tham quan, trải nghiệm, vui chơi tại các bãi biển trên địa bàn thành phố.

Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, đơn vị bám sát chỉ đạo của Công an thành phố và Sở Du lịch, chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nổi bật là mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự du lịch biển”. Mô hình này được Bộ Công an nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.

Để triển khai hiệu quả mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự du lịch biển”, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chỉ đạo Đội quản lý trật tự du lịch biển chủ động phối hợp các lực lượng, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác quản lý để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Đồng thời, phối hợp triển khai đồng bộ hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh trật tự dọc các bãi biển Mỹ Khê, T20, T18, Phạm Văn Đồng, Bắc Mỹ An và Non Nước...

Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân và du khách, góp phần cùng chính quyền địa phương tạo nên các bãi biển xanh, sạch, đẹp. Song song đó, ban quản lý phối hợp các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành đẩy mạnh việc khai thác các tour, tuyến du lịch gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng, an ninh trật tự tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

“Sau thời gian đi vào hoạt động, mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự du lịch biển” đạt được những kết quả đáng kể, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh tại địa bàn trọng điểm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, ông Nguyễn Đức Vũ khẳng định.

Toàn thành phố hiện có 193 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có 24 mô hình mới. Đồng thời, duy trì 31 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Ngoài ra, toàn thành phố còn có 20 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó cấp thành phố có 1 mô hình và các địa phương có 19 mô hình.

LÊ HÙNG

.