Ngày 11-8, Đà Nẵng thêm 56 ca mắc Covid-19, 6 ca cộng đồng

.

ĐNO - Chiều 11-8, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết, thêm 56 ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong ngày, trong đó có 31 trường hợp đã cách ly; 19 trường hợp trong khu phong tỏa; 6 trường hợp ghi nhận cộng đồng.

Trong số 31 trường hợp F1 mắc Covid-19, có 27 trường hợp đã cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó với SARS-CoV-2; 4 trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Có 19 ca trong khu vực phong tỏa được xác định mắc Covid-19, trong đó 18/19 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Đáng chú ý, khu phong tỏa tại tổ 64, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) trong ngày ghi nhận 12 ca mắc Covid-19. Tất cả đều liên quan đến F0 trước đó xuất phát từ chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang.

Có 6 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày chưa được cách ly, trong đó có 5 công nhân làm việc tại Công ty Cty Fujikura Automotive (Khu Công nghiệp Hòa Cầm), được phát hiện do có triệu chứng khi test nhanh và công ty lấy mẫu diện rộng.

Đây là chuỗi lây nhiễm mới, liên qua đến bệnh nhân N.T.A được ghi nhận trước đó, cơ quan chức năng đánh giá chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao. Ngoài ra, trong số 6 ca mắc trong cộng đồng được ghi nhận ngày 11-8, có 1 trường hợp là nhân viên y tế, điều dưỡng học việc tại Bệnh viện 199, Bộ Công an.

Hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang vẫn có nguy cơ rất cao, tiếp tục ghi nhận thêm 43 ca mắc Covid-19 trong ngày. Trong số đó, có 25 F1 đã cách ly tập trung, 18 trường hợp trong khu phong tỏa.

Quận Sơn Trà tiếp tục ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 trong ngày liên quan đến cảng cá Thọ Quang, trong đó đáng chú ý phường Thọ Quang ghi nhận 14 ca. Các địa phương khác trong khu vực phong tỏa của quận đã ghi nhận số ca mắc giảm hơn, trong đó có Nại Hiên Đông (5 ca, là F1 đã cách ly); An Hải Bắc (5 ca, 3 F1 đã cách ly); Mân Thái (3 F1 đã cách ly)…

Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.473 ca mắc Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.