Hiệu quả trồng cây thuốc Nam

.

Cây thuốc Nam không chỉ có công dụng chữa bệnh mà còn là cây rau ăn, cây ăn quả và cây cảnh. Hội Đông y các cấp tích cực tuyên truyền nhân rộng việc trồng và chữa bệnh bằng cây thuốc này.

Hội Đông y thành phố hỗ trợ trồng vườn thuốc Nam tại Trạm Quân dân y kết hợp xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội Đông y thành phố hỗ trợ trồng vườn thuốc Nam tại Trạm Quân dân y kết hợp xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Theo định hướng phát triển ngành Đông y, Hội Đông y thành phố trồng hai vườn cây thuốc Nam với tổng diện tích gần 3.000m2 tại thôn An Châu, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang); đồng thời trồng vườn thuốc mẫu tại sân thượng cơ quan hội. Vườn thuốc mẫu được dùng để tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân làm theo.

Trong khi đó, việc khai thác hai vườn cây thuốc Nam tại thôn An Châu được giao cho Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Thiên Bảo ở cùng thôn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y thành phố Bùi Thị Hoa chia sẻ: “Cây thuốc Nam không chỉ có công dụng chữa bệnh mà còn là cây rau ăn, cây ăn quả và cây cảnh. Không chỉ những nơi đất rộng mà ngay ở những không gian hẹp và trên các sân thượng đều trồng được”.          

Phong trào trồng cây thuốc Nam ngày càng phát triển mạnh trên địa bàn thành phố. Đơn cử như ông Ngô Văn Nha ở thôn Hương Lam, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), trồng các loại cây thuốc Nam ở những chỗ đất trống giữa các hàng dừa trong khu vườn rộng gần 2.000m2. Hai cây thuốc Nam được trồng nhiều nhất là sả và ngãi cứu.

Trong khi đó, gia đình lương y Trần Phước Cầu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) trồng cây thuốc Nam hơn 5 hécta, vừa tạo nguồn nguyên liệu bào chế thuốc, vừa cung cấp cây giống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Vườn cây thuốc Nam của ông Cầu có nhiều cây thuốc quý như bố chính sâm, bồ công anh, thiên môn, hy thiêm, huyết dụ, hoắc hương, kim ngân hoa, trúc diệp, huyền sâm, đằng sâm, sa sâm… được chăm sóc theo hướng hữu cơ, không sử dụng hóa chất. Người lương y giàu nhiệt huyết bào chế thành công nhiều loại cao chữa bệnh từ cây thuốc Nam như cao ngũ gia bì, cao đại tràng, cao xương khớp. “Chữa bệnh bằng thuốc Nam chi phí thấp, ít có tác dụng phụ, trong khi cây lại rất dễ trồng”, lương y Trần Phước Cầu bày tỏ.     

Mô hình trồng vườn thuốc Nam được nhiều đoàn thể thực hiện và đạt hiệu quả cao. Chi hội phụ nữ thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) phát dọn khu đất trống rộng 250m2, kết hợp trồng sả với trồng chuối, gây quỹ chi hội hơn 4 triệu đồng/năm, và từ nguồn quỹ ấy, chi hội hỗ trợ các hộ phụ nữ khó khăn.

Còn chị em ở thôn Trung Nghĩa 3, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tận dụng khu đất chưa xây dựng công trình trồng cây thuốc Nam. Trong khi đó, ông Phan Thanh Phiến thực hiện mô hình trồng cây thuốc Nam dưới tán rừng tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Mô hình này được Hội Dược liệu thành phố phối hợp Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát triển bền vững dược liệu quý hiếm dưới tán rừng.

Đặc biệt, từ cây thuốc Nam, lương y Trần Đình Niên (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) bào chế thành công bài thuốc “Hoắc hương chánh khí tán”, sử dụng hiệu quả trong phòng, chống Covid-19, được Công ty Dược phẩm Quốc tế Trung Nam hợp tác sản xuất và tiêu thụ. Mới đây, bài thuốc này được giới thiệu tại hội thảo “Phòng, chống Covid-19 bằng Y học cổ truyền” do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp Hội Đông y thành phố tổ chức.

“Nam dược trị Nam nhân”, sử dụng cây thuốc Nam để chữa bệnh là phương pháp từ lâu đời. Những năm qua, lãnh đạo thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển cây thuốc Nam. Hội Đông y thành phố đã xây dựng mô hình túi thuốc điều trị F0 và F1 tại nhà bằng các loại thuốc Nam. “Thời gian đến, toàn hội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách nhận biết cây thuốc Nam, tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng cây thuốc Nam, không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm “thầy tại nhà, thuốc tại chỗ”, kết hợp Đông y với Tây y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.