.

Bảo đảm cho cử tri bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng

.

* Tăng cường tuyên truyền bầu cử trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 20-5, tại buổi làm việc với Huyện ủy Hòa Vang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo địa phương phải làm tốt công tác bầu cử, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn. 				               Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Hòa Vang; đồng thời yêu cầu huyện bảo đảm tốt an ninh trật tự; tiếp tục theo dõi, bám sát các tổ, điểm bầu cử, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan.

Đồng thời, xây dựng phương án cụ thể đối phó với các tình huống thiên tai và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tham gia bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng, tránh xảy ra tình trạng bầu lại.

Báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai đúng tiến độ và luật định. Toàn huyện có 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và được phân bổ tại 8 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu. Về cấp xã, có 534 ứng cử viên, được phân bổ tại 97 đơn vị bầu cử để bầu 322 đại biểu.

Số lượng cử tri toàn huyện là gần 95.000 người. Huyện đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử. Các phương tiện vận chuyển đất, đá, cát… trên địa bàn huyện cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động trong ngày 21 và 22-5 để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Võ Công Trí đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Hòa Sơn.

TRỌNG HÙNG

● Cùng ngày, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Trần Thọ làm việc với UBBC xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) về công tác chuẩn bị bầu cử. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Nho Trung.

Theo báo cáo của UBBC xã Hòa Bắc, tổng số cử tri trên toàn xã là 3.414 người, trong đó có 2.719 cử tri bầu 4 cấp, 115 cử tri bầu 3 cấp, 562 cử tri bầu 2 cấp. Trên địa bàn xã có 6 khu vực bỏ phiếu với 6 đơn vị bầu cử, trong đó cử tri là đồng bào dân tộc Cơtu tập trung chủ yếu tại đơn vị bầu cử số 1 với 497 cử tri.

Đến nay, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được địa phương chỉ đạo kịp thời và chặt chẽ.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Trần Thọ lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử, UBBC xã Hòa Bắc phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là với bà con dân tộc Cơtu đang sinh sống tại hai thôn Tà Lang và thôn Giàn Bí, tránh tình trạng bà con nắm bắt thông tin bầu cử chậm, chưa nhận thức đầy đủ về quyền bầu cử.

Chủ tịch UBBC thành phố Trần Thọ cũng đề nghị có phương án bố trí thùng phiếu di động để người già yếu, đau ốm không thể đi lại trên địa bàn xã thực hiện quyền bầu cử; cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn để cử tri bầu đúng, bầu đủ; có phương án kịp thời, chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBBC thành phố Trần Thọ đến kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu tại nhà gươl thôn Tà Lang, thuộc đơn vị bầu cử số 1.

QUỐC KHẢI

● Chiều 20-5, phát biểu kết luận phiên họp thứ 2 về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban bầu cử số 1 tại Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của thành phố yêu cầu UBBC các quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tại 262 điểm bầu cử của 3 quận; đồng thời lưu ý công tác tuyên truyền phải thiết thực hơn nữa để cử tri nắm rõ thông tin về ngày bầu cử, địa điểm bầu cử, cách thức bỏ phiếu. Bên cạnh đó, các quận cần kiểm tra, rà soát những vật dụng, phương tiện vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử như: thẻ cử tri, con dấu Tổ bầu cử, hòm phiếu phụ, hòm phiếu dự phòng đối với khu vực bỏ phiếu có số lượng nhiều cử tri; các biên bản, biểu mẫu, vật dụng, văn phòng phẩm...; kiểm tra các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… tại khu vực bỏ phiếu. Việc trang trí phải hoàn thành chậm nhất trước 17 giờ ngày 21-5.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị các quận tổ chức khai mạc bầu cử sáng 22-5 chu đáo, chặt chẽ, tạo không khí sôi nổi để cử tri hào hứng thực hiện quyền bầu cử. Trong ngày bầu cử 22-5, UBBC các địa phương phải theo dõi diễn biến cuộc bầu cử tại các điểm bầu cử; nắm bắt dư luận xã hội, tình hình an ninh trật tự, những tình huống phát sinh cần báo cáo để kịp thời giải quyết. Ngay sau bầu cử, phải tiến hành công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả theo đúng quy định. Tại cuộc họp, Ban bầu cử phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ.

VIỆT DŨNG

● Sáng 20-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Đến kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị bầu cử của Tiểu đoàn đặc công 409, Tiểu đoàn BB1, khu vực bỏ phiếu số 13 (phường Hòa Khánh Bắc), khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Hòa Hiệp Nam) và khu vực bỏ phiếu số 6 (phường Hòa Minh), Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết biểu dương tinh thần các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử; đồng thời đề nghị một số đơn vị, địa phương trang trí, chỉnh trang, sắp xếp, bố trí lại bàn ghế tại một số khu vực bỏ phiếu để người dân đi bầu cử được thuận tiện. Đặc biệt, đối với khu vực bỏ phiếu số 12 tại Tiểu đoàn BB1, nơi có 6 đơn vị quân đội tham gia bầu cử, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết đề nghị các cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bí mật công tác bầu cử, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ bầu cử của công dân. Được biết, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 98.665 cử tri sẽ tham gia bầu cử vào ngày 22-5 tới.

Về công tác chuẩn bị bầu cử của quận Liên Chiểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết, quận đã tổ chức trang trí mẫu một điểm bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 13 (phường Hòa Khánh Bắc) để các phường học tập kinh nghiệm. Mỗi phường đều tổ chức trang trí một điểm bỏ phiếu mẫu cho các tổ bầu cử khác. Lối vào điểm bỏ phiếu được thiết kế một chiều, vào một cửa, đi ra một cửa, rất thuận lợi cho cử tri.

Đ.LƯƠNG - S.TRUNG

● Chiều 20-5, UBND quận Sơn Trà cho biết, đã chỉ đạo các phường tăng cường bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên, để 74 điểm bầu cử luôn sạch, đẹp và ngăn nắp. Đặc biệt, từ ngày 17 đến 25-5, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận huy động 37 người tập trung xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông; bán hàng rong trên các tuyến đường, khu vực cấm, hàng rong đeo bám, chèo kéo du khách; người lang thang xin ăn trên các tuyến đường, công viên và các điểm bầu cử trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, không để một số đối tượng lợi dụng thời gian tập trung cho bầu cử để xây dựng nhà, công trình trái phép, không phép; đổ giá hạ, xà bần không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan du lịch. Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết, đã yêu cầu tổ trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của 13 phường xử lý triệt để tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và nơi công cộng tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên của 114 điểm bầu cử trên địa bàn quận. Đến nay, không có tình trạng buôn bán gây ảnh hưởng đến các điểm niêm yết. Trong ngày bầu cử (22-5), các lực lượng chức năng sẽ túc trực bảo đảm công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở các điểm bỏ phiếu và các tuyến đường chính.

HOÀNG HIỆP

Quy trình bỏ phiếu bầu cử

Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5 như sau:

Bước 1: Cử tri đến các điểm bỏ phiếu để tiến hành bầu cử.

Bước 2: Xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu cử. Có 4 loại phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phiều bầu cử đại biểu HĐND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu HĐND xã/phường/thị trấn.

Bước 3: Cử tri xem xét danh sách, tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước khi viết phiếu bầu.

Bước 4: Cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử. Không được đánh dấu trên phiếu bầu. Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu. Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu. Không gạch tên người ứng cử nào trong danh sách ứng cử.

Bước 5: Cử tri viết xong phiếu bầu phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Bước 6: Tổ bầu cử sẽ đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

S.T

Thống nhất màu phiếu bầu cử

Theo Sở Nội vụ, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22-5 đã sẵn sàng. Hiện nay, thành viên UBBC các cấp tiến hành kiểm tra công tác tổ chức trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất tại 538 điểm bỏ phiếu bầu cử. Theo chỉ đạo của UBBC thành phố, toàn thành phố thống nhất màu phiếu bầu cử như sau: Phiếu màu vàng là phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; phiếu màu hồng là phiếu bầu cử đại biểu HĐND thành phố; phiếu màu xanh là phiếu bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện; phiếu màu trắng là phiếu bầu cử đại biểu HĐND phường, xã.

Trong ngày 22-5, Thường trực UBBC thành phố tổ chức làm việc tại tầng 2 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú (quận Hải Châu). Tại đây, Sở Nội vụ sẽ sử dụng phần mềm cập nhật tiến độ bầu cử của thành phố 2 giờ một lần. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin bầu cử cho báo chí. Khi vào cổng số 1 để lên tầng 2, phóng viên chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Dự kiến, vào ngày 25-5, UBBC thành phố sẽ tiến hành họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố.

S.TRUNG

 

;
.
.
.
.
.