.

Ước tính khoảng 8.000 người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở Ấn Độ

.

(ĐNĐT) - Ngày 24-6, giới chức bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ, đã nâng số người chết ước tính do lũ quét và sạt lở đất từ 1.000 lên đến 6.500 người, theo tin tức của kênh truyền hình Al-Jazeera. 

Tuy nhiên, hãng Tân Hoa Xã cho biết, số người chết có thể lên tới 8.000 người bởi vẫn còn 19.000 người bị kẹt lại trong các sườn núi, công tác cứu hộ đã bị dừng lại do mưa lớn và lại xuất hiện lũ quét vào ngày hôm nay (24-6).

Ước tính, khoảng 8.000 người đã thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất tại Ấn Độ. Ảnh: Rianovosti
Ước tính, khoảng 8.000 người đã thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất tại Ấn Độ. Ảnh: Rianovosti

Một quan chức Ấn Độ cho biết: “Khoảng 5.000 người đã thiệt mạng, trong khi đó, hơn 19.000 người khác bị kẹt lại trong các vùng địa hình đi lại khó khăn của bang đầy núi non này”.

Ngày 23-6, quân đội Ấn Độ đã dừng các chuyến bay cứu hộ do sương mù dày đặc tại vùng núi Hymalaya, nơi mà đợt mưa kéo dài 4 ngày vào tuần trước gây nên vô số đợt lũ quét trong khu vực bang miền bắc Ấn Độ này.

Uttarakhand là trạm dừng chân hành hương nổi tiếng với các đền thờ lớn và tại những nơi này hàng ngàn người hành hương bị kẹt lại. Trong đó, gần 27.000 người bị kẹt ở Kedarnath, một trong những đền thờ linh thiêng nhất của đạo Hindu.   

Hiện có tới 50.000 người tại 100 thị trấn, làng mạc ở các vùng rừng núi hẻo lánh bị chia cắt do nước sông dâng cao, làm ngập đường sá, phá hủy các cây cầu, Bộ Trưởng Nội vụ Sushikumar Shinde cho biết.

Khoảng 34.000 người đã sơ tán tại các vùng bị ảnh hưởng trong nỗ lực cứu hộ lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Ấn Độ. 8.000 quân nhân, 3.000 lính biên phòng và hàng trăm cảnh sát đã tham gia cứu hộ.

Quang Hiển (theo Rianovosti, THX)

;
.
.
.
.
.