Vụ "Bức xúc vì bị phá hoại tài sản sau khi thi hành án"

Công an hướng dẫn nguyên đơn đưa sự việc ra tòa

.

Công an huyện Hòa Vang vừa có báo cáo xác minh ban đầu đối với đơn tố cáo của ông Ngô Trường Hậu (53 tuổi, trú thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) phản ánh việc bị ông Nguyễn Xuân Minh (55 tuổi, trú cùng thôn) thuê người đập phá, hủy hoại nhiều tài sản của gia đình ông, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng (Báo Đà Nẵng số ra ngày 3-8-2018 đăng bài viết “Bức xúc vì bị phá hoại tài sản sau khi thi hành án”).

Ông Ngô Trường Hậu chỉ tay về phần đất trống, nơi ông Nguyễn Xuân Minh cùng người nhà tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng và một số cây cối phía sau phần đất 24m2 đã bị cưỡng chế.
Ông Ngô Trường Hậu chỉ tay về phần đất trống, nơi ông Nguyễn Xuân Minh cùng người nhà tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng và một số cây cối phía sau phần đất 24m2 đã bị cưỡng chế.

Theo nội dung xác minh của Công an huyện Hòa Vang, năm 1993, ông Đặng Chí Kinh mua của ông Trần Trảng lô đất diện tích 8x30m=240m2 mặt tiền quốc lộ (QL) 14B tại thôn Thạch Nham Đông. Trong quá trình sử dụng, ông Kinh khai hoang cơi nới thêm nên chiều dài lô đất thực tế hơn 40m (việc khai hoang được UBND xã Hòa Nhơn thừa nhận). Năm 2003, thành phố Đà Nẵng thu hồi 104m2 để mở quốc lộ 14B.

Cũng trong năm 2003, ông Kinh chuyển nhượng cho vợ chồng ông Hậu lô đất 4x30=120m2. Vợ chồng ông Hậu viết giấy mượn ông Kinh 24m2 cạnh phần đất của ông Hậu để dựng lán trại buôn bán và cam kết trả lại khi có yêu cầu.

Ông Hậu xây tường bê-tông, lợp mái tôn lên phần đất mượn và dựng trụ, lợp tôn lên cả phần đất liền kề phía sau để kinh doanh.

Năm 2005, ông Kinh chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn Xuân Minh và bà Trần Thị Diệu diện tích đất còn lại là 4x30m=120m2 và cả diện tích cơi nới thêm 80m2. Sau đó, ông Kinh và vợ chồng ông Minh yêu cầu ông Hậu tự tháo dỡ nhà, trả lại đất nhưng vợ chồng ông Hậu không đồng ý. Vì vậy, ông Kinh và vợ chồng ông Minh khởi kiện ra tòa án.

Qua hai cấp xét xử, ngày 30-12-2015, TAND thành phố tuyên buộc vợ chồng ông Hậu trả lại 24m2 đất đã mượn và tháo dỡ toàn bộ cây cối, vật kiến trúc xây dựng, trả lại đất trống cho ông Kinh.

Không đồng ý với bản án, vợ chồng ông Hậu làm đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tới TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhưng không được chấp nhận.

Ngày 15-6-2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang thi hành cưỡng chế phần diện tích 24m2 ông Hậu mượn của ông Kinh. Sau đó, ông Minh cho người tự tháo dỡ phần kiến trúc phía sau nhà liền kề mà ông Hậu tự ý xây. Ông Minh tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông Hậu tự tháo dỡ trả lại đất nhưng ông Hậu không thực hiện. Vì vậy, ông Minh làm đơn báo cáo chính quyền địa phương và đề nghị được tự tháo dỡ.

Ngày 24-6, khi ông Minh cùng người nhà đến tháo dỡ, ông Hậu báo với cơ quan Công an. Trong lúc lực lượng Công an lập biên bản, ông Hậu cầm tuýp sắt dài 35,5cm, đường kính 2,7cm, đập vào đầu ông Minh, gây thương tích 7%.

Ông Minh có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hậu về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện KSND huyện Hòa Vang cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Hậu.

Đối với nội dung tố cáo của ông Hậu về việc ông Minh có hành vi đập phá tài sản, Công an huyện Hòa Vang cho biết: “Xét thấy đây là vấn đề tranh chấp dân sự nên Công an huyện Hòa Vang sẽ hướng dẫn ông Hậu gửi đơn đến TAND huyện Hòa Vang để được giải quyết theo thẩm quyền”.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.