.

Không dễ cho cá cược

.

Thủ môn Tấn Trường bị XMXT.SG sa thải chỉ là cái cớ để CLB của HLV Tiến Đại làm hạ nhiệt trước những chỉ trích đội bóng có biểu hiện tiêu cực kể từ đầu mùa giải 2013 tới nay. Ngay trận mở màn Siêu cúp với SHB Đà Nẵng, đội bóng của HLV Tiến Đại đã bị điều tiếng vì những tin nhắn tiêu cực.

Trận gặp K.Kiên Giang vừa qua, XMXT.SG tiếp tục bị điều tiếng vì những tin nhắn nói chắc cú họ sẽ thua, dù trận này Tấn Trường không được thi đấu. Nói như thế để thấy XMXT. SG chọn Tấn Trường làm “vật tế thần” bởi vì có hay không có thủ môn gốc Đồng Tháp này ra sân, đội bóng cũng bị dư luận nghi ngờ thi đấu thiếu trung thực.

HLV Tiến Đại và thủ môn Tấn Trường.                (Nguồn: bongdaplus.vn)
HLV Tiến Đại và thủ môn Tấn Trường. (Nguồn: bongdaplus.vn)

V-League bây giờ nhận được sự quan tâm đáng kể của bạn bè quốc tế cũng là lúc các trận đấu V-League lên sàn cá cược nhưng đó chỉ là cá cược “chui” trong nước hoặc trên các trang mạng quốc tế. Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa đồng ý cho đặt cá cược bóng đá. Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế trong phiên họp từ ngày 12-8 tới 21-8. Nghĩa là V-League hay hạng Nhất vẫn chưa được đề cập.

Quay trở lại với trận đấu có mùi giữa XMXT.SG với Kiên Giang, chúng tôi liên tưởng lại trận đấu giữa Chievo – Catania ở Serie A (Ý) cách đây ba năm. Số là từ giữa tuần có thông tin trận đấu sẽ hòa 1-1 khiến người chơi dồn vào cửa hòa với số tiền lên tới 22 triệu bảng Anh. Tình trạng này làm các “nhà cái” nghi ngờ nên đóng cửa trận đấu này, trả lại tiền cược cho người chơi. Kết quả y chang: hai đội hòa nhau 1-1. Rõ ràng với những trận đấu như thế này rất khó kéo khán giả tới sân và đó cũng được xem là bằng chứng để BTC giải tiến hành điều tra tiêu cực.

Nhiều người bảo rằng cá cược đua ngựa hay đua chó dễ quản lý, chứ bóng đá, nhất là bóng đá trong nước, càng khó quản lý. Chưa nói tới sự minh bạch tài chính trong hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp, yếu tố khác là minh bạch trong thi đấu dường như đang quá sức với VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam). Mùa giải 2013 sắp hạ màn nhưng vụ XMXT.SG lùm xùm tin nhắn tiêu cực ở trận Siêu Cúp vẫn chưa được giải quyết. VPF cũng đang bó tay trước tình trạng một ông chủ hai đội bóng khiến những trận đấu đó chẳng khác nào “bình thông nhau”. Ngay cả Chủ tịch VPF là Võ Quốc Thắng yêu cầu các CLB cam kết không tiêu cực thì một đội bóng của ông là K.Kiên Giang dính vào vụ nghi ngờ với XMXT.SG.

Cá cược vẫn là đề tài bàn tán với những ý kiến. Có người cho rằng cá cược hợp pháp sẽ giúp lượng tiền lớn không chảy ra nước ngoài nhằm tăng ngân sách, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh và giải quyết việc làm. Người khác nhận định cá cược hợp pháp sẽ lôi kéo được khán giả tới sân, bóng đá có thu được tiền để đầu tư thế hệ trẻ… Không minh bạch trong thi đấu, hay nói đúng hơn là trong chuyên môn, thì chưa thể nói tới cá cược hợp pháp vào lúc này. Nhưng có người lại bảo khi tham gia cá cược một cách đàng hoàng, các cầu thủ sẽ có trách nhiệm thi đấu trung thực nếu không muốn bị tẩy chay trong cá cược.

TỊNH BẢO
 

;
.
.
.
.
.