"Mắt thần" giữ bình yên cuộc sống

.

Chủ trương lắp đặt camera an ninh trên toàn thành phố Đà Nẵng hơn hai năm qua đã phát huy được hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, nhờ hệ thống camera, nhiều loại tội phạm đã giảm đáng kể.

Sau hơn 2 năm triển khai camera an ninh, tình hình tội phạm đã giảm đáng kể tại phường Hòa An. TRONG ẢNH: Cán bộ công an phường Hòa An trích xuất camera trên địa bàn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sau hơn 2 năm triển khai camera an ninh, tình hình tội phạm đã giảm đáng kể tại phường Hòa An. TRONG ẢNH: Cán bộ công an phường Hòa An trích xuất camera trên địa bàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hòa An là phường trọng điểm về an ninh trật tự - nơi có bến xe trung tâm, nhiều khu dân cư mới với số lượng nhân khẩu thường trú lên gần 22.000 người, chưa kể trên 5.200 nhân khẩu ngoài thành phố đến tạm trú.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở đây khá phức tạp, nhất là trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Từ tháng 6-2017, khi có chủ trương lắp đặt camera an ninh, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường vận động người dân thực hiện việc lắp đặt camera an ninh.

Trung tá Nguyễn Xí, Trưởng Công an phường Hòa An, cho biết, toàn phường có 129 camera an ninh do UBND thành phố, quận, UBND phường trang bị và được lắp đặt ở hầu hết các tuyến đường, kiệt, hẻm. Ngoài ra, người dân tự trang bị với số lượng hàng trăm camera, tập trung ở các quán nhậu, cà-phê, tạp hóa, doanh nghiệp.

“Từ khi hệ thống camera đưa vào vận hành đến nay, an ninh trật tự được bảo đảm. Nhiều khu vực trước đây khá phức tạp như khu dân cư Phước Lý, Bến xe Trung tâm, khu vực giáp ranh ngã ba Huế… thì nay các loại tội phạm đều được kiềm chế, giảm đáng kể”, Trung tá Nguyễn Xí cho hay.
Đặc biệt, nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn đã được làm rõ nhờ việc trích xuất camera.

Đại úy Dương Minh Khanh, Phó trưởng Công an phường Hòa An cho biết, đầu tháng 7-2019, tại ngã ba Tôn Đức Thắng - Nguyễn Công Hoan xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, nguyên nhân do va quẹt giao thông giữa tài xế chở trái cây cho một cửa hàng gần đó và chị L. (ngụ phường Hòa Minh).

Sau khi cãi  nhau, chị L. đã gọi 3 thanh niên chưa rõ lai lịch đến hiện trường. Tại đây, nhóm thanh niên đã đập phá đồ đạc tại quán trái cây, làm hư hỏng một số tài sản khác. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an phường tiến hành trích xuất hệ thống camera và làm rõ được nhóm đối tượng gây rối.

Trước đó, vào chiều 11-1-2019, Công an phường nhận được tin báo của chị Cao Thị H. (ngụ đường Quách Xuân) bị kẻ gian lấy trộm một số lượng card điện thoại, tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng. Sau khi ghi nhận hiện trường, Công an phường đã trích xuất camera; qua đó phát hiện được đối tượng trộm cắp, tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Công an quận điều tra theo thẩm quyền…

Anh Lê Xuân, ngụ khu Phước Lý (địa phận phường Hòa An) cho biết, hồi mới về làm nhà, khu vực này thường xảy ra các vụ mất trộm điện thoại di động, máy tính xách tay. Tuy nhiên, sau khi lực lượng Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặt biệt là khi lắp đặt các camera an ninh, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ít xảy ra mất trộm như trước. “Tôi thấy chủ trương lắp đặt camera đã phát huy hiệu quả. Vì vậy, cần tăng cường vận động người dân lắp đặt, để mỗi tuyến đường, mỗi con kiệt đều có camera; lúc đó tin chắc tội phạm không dám manh động nữa”, anh Lê Xuân chia sẻ.

Bí thư chi bộ Khu dân cư số 12 Nguyễn Xuân Thiệt cho biết, toàn khu dân cư được thành phố, quận và phường trang bị gần 10 camera tại các đường kiệt, hẻm, chưa kể nhiều gia đình tự lắp đặt. “Nhiều đường kiệt, hẻm trong khu dân cư có chuyển biến tốt từ khi triển khai chương trình camera an ninh.

Không chỉ tội phạm giảm, tình trạng đổ rác bừa bãi cũng được hạn chế đến mức thấp nhất. Nhìn chung, người dân khu vực rất phấn khởi, bởi hệ thống camera trở thành “mắt thần” trong phòng ngừa tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”, ông Nguyễn Xuân Thiệt nhìn nhận.

Nhận định về hiệu quả của việc trang bị camera, bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết, việc lắp đặt camera đã góp phần nâng cao trách nhiệm, sự năng động của lực lượng công an, bảo vệ dân phố, kịp thời xử lý vụ việc không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

Nhiều địa bàn đã cải thiệt rõ rệt về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khiến người dân phấn khởi. Thời gian đến, lãnh đạo phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động việc xã hội hóa lắp đặt camera, góp phần ổn định tình hình địa phương...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.