Tiềm ẩn tai nạn giao thông khu vực phường Hòa Xuân

.

Với hơn 300 tuyến đường giao thông đô thị, trong đó hơn 15 nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là trong lúc nhiều cơ sở hạ tầng giao thông tại các khu đô thị đang trong quá trình thi công.

Cùng với sự hình thành các khu đô thị mới, hoạt động kinh doanh, buôn bán ở phường Hòa Xuân ngày càng sôi động, lưu lượng phương tiện tập trung qua lại rất lớn. Vì vậy, thời gian gần đây, người dân sống ở khu đô thị mới Nam Hòa Xuân nói riêng, phường Hòa Xuân nói chung rất lo lắng bởi tình trạng giao thông trong khu vực rất lộn xộn. Nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã xảy ra trên các tuyến đường trong khu đô thị mới này.

Đơn cử, vào chiều 4-5-2020, tại khu vực Nam Hòa Xuân, bà M. (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) điều khiển xe máy biển kiểm soát 92D1-121.94 lưu thông trên đường Nguyễn Phước Lan nối dài, đến gần cầu Trung Lương (Nam Hòa Xuân) thì va chạm với xe tải cẩu, khiến bà bị xe tải cẩu cán qua người, tử vong. Trước đó, năm 2019, đã có nhiều vụ va chạm giữa ô-tô và xe máy khiến người điều khiển phương tiện giao thông tử vong… Trong lúc tình hình TNGT trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, thì ngày 10-8 mới đây, Công an quận Cẩm Lệ đã xử lý một nhóm thanh niên đang tụ tập, chạy xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm tại đoạn đường nối giữa đường Nguyễn Quang Lâm với Trần Nam Trung, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Hiện nay, tại các tuyến đường trên địa bàn, nhiều hệ thống hạ tầng giao thông vẫn chưa hoàn thiện, nhiều nút giao thông đã quá tải lưu lượng xe cộ qua lại. Trong khi đó, hầu hết các tuyến đường, nút giao đều chưa có hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đặc biệt là các tuyến đường trong khu đô thị mới Nam Hòa Xuân.

Theo ghi nhận, tại nút giao đầu cầu Hòa Xuân với điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Phước Lan - Nguyễn Văn Thông, tình trạng giao thông khá phức tạp. Lưu lượng phương tiện giao thông từ các hướng đổ về đường Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Văn Thông để đi qua cầu Hòa Xuân đi vào trung tâm thành phố rất đông đúc trong giờ cao điểm. Trong khi đó, cầu Hòa Xuân chỉ thiết kế 2 làn đường, tạo thành nút cổ chai, gây ùn tắc kéo dài. Mặt khác, tại đây chưa có biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Ở các nút giao thông Nguyễn Phước Lan - Nguyễn Văn Thông, Mẹ Thứ - Nguyễn Ân, Võ Chí Công - Mai Chí Thọ, phía đầu cầu Hòa Xuân, Phạm Hùng - đường 15m…, tình trạng xung đột, ùn tắc giao thông liên tục xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng nói là tại đây chưa có biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Tương tự, nút giao thông đường Võ Chí Công - Mai Chí Thọ - đường nối dài vào sân vận động Hòa Xuân cũng trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương vì liên tục xảy ra tai nạn. Vào khung giờ cao điểm, các tuyến đường này tập trung rất nhiều phương tiện ô-tô tải, xe container, xe ben, ô-tô khách trên 16 chỗ. Tuy nhiên, ở nút giao này không có tín hiệu đèn giao thông, các phương tiện lưu thông theo kiểu mạnh ai nấy đi.

Hiện nay, trên địa bàn phường Hòa Xuân có khoảng 15 nút giao thông liên tục, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, ùn tắc, xung đột giao thông. Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Cường cho hay, trước thực trạng trên Ban An toàn giao thông thành phố đã có văn bản kiến nghị, đề xuất với Sở Giao thông vận tải, Công an quận Cẩm Lệ, Sở Xây dựng sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông nơi đây. Nguyên nhân hạ tầng giao thông ở Khu đô thị Hòa Xuân chưa được hoàn thiện là do chủ đầu tư xây dựng các dự án đô thị chưa bàn giao hạ tầng. Chủ đầu tư không bàn giao hạ tầng cho đơn vị phụ trách thì Sở Giao thông vận tải chưa thể đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hay lắp đặt, hoàn thiện biển báo, thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, nút giao thông.

THÀNH LÂN

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích