Mùa lau trắng dưới chân bán đảo Sơn Trà

ĐNO - Cuối tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm là thời điểm mùa đông sắp về, cũng là mùa cỏ lau trắng nở rộ dọc những cung đường. Ở Đà Nẵng, cỏ lau nở nhiều nhất ở vùng ven sông Hàn dưới chân cầu Thuận Phước, đường lên bán đảo Sơn Trà...

Ảnh: XUÂN SƠN
Thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 là lúc cỏ lau trổ đều và đẹp nhất. Ảnh chụp tại cánh đồng lau trắng trên tuyến đường Hoàng Sa. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Cỏ lau thường mọc ở các bãi đất trống thành từng cụm, thân vươn cao quá đầu người tạo thành khung cảnh đẹp trong những khung hình.
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo kinh nghiệm dân gian, cỏ lau nở là dấu hiệu báo mùa mưa bão đã đi qua.
Ảnh: XUÂN SƠN
Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng muốn chụp ảnh bên những vạt cỏ lau trắng đầu mùa.
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người chọn trang phục màu trắng để nổi bật hơn trong những bức hình.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những bạn trẻ thích thú "check-in" bên đồng cỏ lau.
Ảnh: XUÂN SƠN
Vì mùa cỏ lau rất ngắn, chỉ độ 3 tuần từ khi nở rộ đến khi tàn, nên dạo chơi và chụp ảnh tại đây là trải nghiệm thú vị với nhiều người.
Ảnh: XUÂN SƠN
Cỏ lau dưới ánh hoàng hôn.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.