Nhiều vướng mắc tại dự án đường vành đai phía tây

.

ĐNO - Sau gần 2 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, dự án tuyến đường vành đai phía tây - đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan vẫn còn ngổn ngang do vướng mắc nhiều vấn đề về giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư (TĐC)...

Video: XUÂN SƠN

Theo số liệu của UBND huyện Hòa Vang, tổng số hồ sơ đất thu hồi tại 5 xã trên địa bàn huyện có dự án tuyến đường vành đai phía tây đi qua các xã: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên là 1.595 hồ sơ. Tổng diện tích đất thu hồi là 983.752 m2.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng, đến thời điểm hiện tại (tháng 6-2020), tiến độ GPMB tại dự án là 865 hồ sơ trên tổng số 1.595 hồ sơ đất thu hồi (9 hồ sơ đất ở, 856 hồ sơ đất nông nghiệp và đất khác), tỉ lệ đạt 54,2%. Hiện vẫn còn 730 hồ sơ chưa xử lý xong.

Tại xã Hòa Phú có 232 ngôi mộ chưa đăng ký thời gian di dời. Trong khi đó, tại xã Hòa Ninh đã kê khai 163 mộ xây và 16 mộ đất, đến nay đã di dời được 52 mộ xây. 

. Ảnh: XUÂN SƠN
Một hạng mục của dự án đang dang dở tại điểm giao giữa dự án với Quốc lộ 14B qua địa phận xã Hòa Khương. Tại địa phận xã này đang còn 210 hồ sơ đất ở chưa bàn giao mặt bằng.

Để bảo đảm mặt bằng thi công cũng như tiến độ tại dự án, UBND huyện Hòa Vang (Hội đồng GPMB) tập trung tiếp dân, vận động các hộ dân nhận tiền đền bù ở các vị trí cần thi công trước; lập ra các vị trí ưu tiên 1, ưu tiên 2 để tập trung giải quyết.

Ông Bùi Nam Dũng cho hay, các vướng mắc hiện tại ở dự án liên quan đến: xây dựng phương án TĐC cho các hộ giải tỏa vị trí mặt tiền Quốc lộ 14B; nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng đất rừng và đất nông nghiệp, đồng thời chưa đồng ý với phương án giá bồi thường; khâu tổ chức thi công tại dự án; cao trình dự án; bố trí TĐC.

. Ảnh: XUÂN SƠN
Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiến độ thi công dự án thời gian qua đang bị đình trệ. Nhiều phương tiện thi công đang ở trong tình trạng "đắp chiếu". 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Với việc đi qua nhiều cụm dân cư có địa hình đồi núi, công trình đường vành đai phía tây cũng gặp vướng mắc liên quan đến cao trình dự án. Trong đó nhiều đoạn đường sau khi hoàn thành sẽ cao hoặc thấp hơn so với hiện trạng khu dân cư. 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo dự kiến, dự án tuyến đường vành đai phía tây sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020, tuy nhiên với tình hình hiện tại nguy cơ dự án bị chậm tiến độ là rất cao. 

Tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan trong giai đoạn 1 có chiều dài 19,3km, được đầu tư nối từ đường Hòa Phước-Hòa Khương và cầu vượt quốc lộ 14B qua các xã Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và đấu nối với tuyến đường chính dẫn vào Khu Công nghệ thông tin tập trung (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Công trình có tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 1.134 tỷ đồng, thực hiện trong 26 tháng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, Liên danh Tổng Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 1 và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công, khởi công vào tháng 10-2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2020.

  XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.