Bao giờ thi công tuyến đường vành đai phía Tây 2?

.

Ngày 14-9-2018, UBND thành phố ban hành Quyết định 4166/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 tuyến đường vành đai phía Tây 2. Theo đó, tuyến đường này có chiều dài 14,3km, chiều ngang rộng hơn 40m đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ, nối từ đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan đến quốc lộ 14B.

Sau khi UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tuyến đường vành đai phía Tây 2, các địa phương có tuyến đường đi qua đã tổ chức họp dân công bố quy hoạch, đo đạc quy chủ đất phục vụ việc giải tỏa, đền bù đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Về phía người dân, khi nghe thông tin tuyến đường vành đai phía Tây 2, họ rất phấn khởi bởi trong tương lai gần giao thông được kết nối, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế.

Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho biết, sau khi tổ chức công bố quy hoạch, UBND phường Hòa Khánh Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng cắm mốc, thực hiện việc quy chủ đất, kiểm định hồ sơ giải tỏa, đền bù, sẵn sàng cho việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Theo ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, tuyến đường vành đai phía Tây 2 đi qua địa bàn 3 phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam và Hòa Minh sẽ góp phần tạo thuận lợi trong việc kết nối giao thông, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận.

Đến nay, công tác kiểm định hồ sơ, nhà đất trong khu vực dự án đã thực hiện được khoảng 70%. Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công việc kiểm định hồ sơ nhà đất của các hộ dân trong vùng dự án sẽ tiếp tục. Sau Tết, đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công trước 3km “đất sạch” ở địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc.

Qua tìm hiểu, vào đầu tháng 2-2020, Công ty TNHH MTV 532 sẽ tổ chức khởi công 3km đầu tiên của tuyến đường vành đai phía Tây 2, đoạn tiếp giáp địa bàn phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc. Ông Huỳnh Anh Vũ, Phó trưởng ban phụ trách Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên - đơn vị điều hành dự án cho biết, ngày 3-2, đơn vị thi công tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường ở địa bàn quận Liên Chiểu.

Cũng theo ông Vũ, đây là tuyến đường đi qua địa bàn quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, với những đoạn có mặt bằng sạch, đơn vị thi công tổ chức thi công trước. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua tiến hành di dời, giải tỏa các khu vực dân cư nơi có tuyến đường vành đai phía Tây 2 đi qua, đáp ứng yêu cầu thi công của dự án.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.