Đặc sắc triển lãm Đồ họa Đà Nẵng 2020

.

ĐNO - Chiều 3-11, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố phối hợp với CLB Đồ họa Đà Nẵng tổ chức triển lãm Đồ họa Đà Nẵng 2020, vừa để công chúng tiếp cận với loại hình tranh đồ họa, vừa nhằm mục đích quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Triển lãm Đồ họa Đà Nẵng 2020 thu hút đông đảo công chúng, người yêu mỹ thuật đến tham quan. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm Đồ họa Đà Nẵng 2020 thu hút đông đảo công chúng, người yêu mỹ thuật đến tham quan. Ảnh: XUÂN DŨNG

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 60 tác phẩm đồ họa đa dạng về kỹ thuật và chất liệu như: in kẽm, in meca, in khắc gỗ, in thạch bản, in độc bản, in phối chất… được sáng tác bởi 18 họa sĩ Đà Nẵng cùng với sự tham gia của một số họa sĩ đến từ Hà Nội, Huế, Quảng Nam. Trong đó có những tác phẩm đã được tuyển chọn trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật khu vực nam Miền Trung và Tây Nguyên, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020.

Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Lê Huy Hạnh cho biết, những tác phẩm được trưng bày là thành quả sáng tác của các họa sĩ trong thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các tác phẩm còn khẳng định nét riêng trong sáng tác của các họa sĩ Đà Nẵng và miền Trung so với 2 đầu đất nước.

Mỗi tác phẩm tham gia triển lãm là một sự tìm tòi, trải nghiệm kết hợp với cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ để tạo nên nét đẹp trong nghệ thuật biểu hiện, sự sâu sắc về nội dung, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tình yêu cái đẹp trong xã hội hiện nay.

Đây là dịp để công chúng, người yêu mỹ thuật có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển của loại hình đồ họa tại Đà Nẵng; đồng thời, khích lệ tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ gắn liền với phục vụ công chúng. Đặc biệt, toàn bộ tác phẩm đang trưng bày tại triển lãm sẽ được bán để quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ vừa qua. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các họa sĩ có tác phẩm tham dự triển lãm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các họa sĩ có tác phẩm tham dự triển lãm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu gần 60 tác phẩm đồ họa của 18 họa sĩ Đà Nẵng và một số họa sĩ đến từ Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam. Trong ảnh: Người dân tham quan triển lãm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu gần 60 tác phẩm đồ họa của 18 họa sĩ Đà Nẵng và một số họa sĩ đến từ Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam. Trong ảnh: Người dân tham quan triển lãm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đây là dịp để công chúng, người yêu mỹ thuật có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển của loại hình đồ họa tại Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm là dịp để khích lệ tinh thần các họa sĩ và giúp công chúng, người yêu mỹ thuật có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển của loại hình đồ họa tại Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm cũng là dịp khích lệ tinh thần các họa sĩ sáng tác các tác phẩm nghệ thuật gắn mới mục đích phục vụ công chúng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Toàn bộ tác phẩm tham gia triển lãm sẽ được bán để quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ. Trong ảnh: Người xem lưu lại những tác phẩm mình thích vào điện thoại. Ảnh: XUÂN DŨNG
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-11. Trong ảnh: Tác phẩm
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-11. Trong ảnh: Tác phẩm "Buổi sáng trên cao nguyên" của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh đang được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: XUÂN DŨNG

 XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.