Cận cảnh nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý sắp khánh thành

.

ĐNO - Từ ngày 1-3, dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý cơ bản hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật và sẵn sàng khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 29-3 tới, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý nhìn từ trên cao. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý nhìn từ trên cao. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có tổng số vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng với thiết kế đường hầm dài hơn 900m chạy bên dưới tuyến đường Duy Tân và Trần Thị Lý xuyên qua nút giao tuyến đường Núi Thành, 2 Tháng 9 đến chân cầu Trần Thị Lý.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt; riêng cấp công trình độc lập trong dự án gồm: cầu, hầm, đường giao thông cấp II. Công trình giao thông này có thiết kế nút giao khác mức, gồm 3 tầng là cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui.

Dự án được khởi công ngày 29-3-2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố điều hành.

Ấn tượng tại công trình là phương tiện giao thông khi lưu thông theo hướng Đông Tây (cầu Trần Thị Lý- Duy Tân) sẽ đi vào hầm chui dài 900 mét, hầm có các ô cửa trời để lấy sáng tự nhiên vào đường hầm. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Phương tiện giao thông khi lưu thông theo hướng đông tây (cầu Trần Thị Lý - Duy Tân) sẽ đi vào hầm chui dài 900 mét, hầm có các ô cửa trời để lấy sáng tự nhiên vào đường hầm. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Một đoạn ô cửa trời từ phía trên tầng mặt đất đọc theo tuyến đường. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Một đoạn ô cửa trời từ phía trên tầng mặt đất đọc theo tuyến đường. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hiện công trình đang tổ chức thi công thảm nhựa tại một số đoạn tuyến đường gom cuối cùng trong tổng thể dự dự án. Theo đó, tổng thể dự án có 4.nhà thầu đang khẩn trương thi công dự án. Cụ thể các nhà thầu gồm: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang
Công trình đang được tổ chức thi công thảm nhựa tại một số đoạn tuyến đường gom cuối cùng trong tổng thể dự dự án. Theo đó, tổng thể dự án có 4 nhà thầu thi công gồm: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công nhân đang dọn vệ sinh, làm sạch công trường để chuẩn bị đưa dự án vào khai thác sử dụng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công nhân dọn vệ sinh, làm sạch công trường để chuẩn bị đưa dự án vào khai thác sử dụng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

 TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.