Nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão số 4

.

ĐNO - Ghi nhận trên các tuyến đường thành phố trong sáng 28-9, nhiều cây xanh ven đường bị ngã đổ, cát biển tràn lên đường do bão số 4 (Noru); các lực lượng chức năng đang nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Cây xanh ngã bị gió bão kéo ra giữa đường Hồ Nghinh. Ảnh: VĂN HOÀNG
Cây xanh ngã bị gió bão kéo ra giữa đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một cây xanh bị ngã trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một cây xanh bị ngã trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Xí nghiệp Quản lý Đường, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng ra quân dọn dẹp
Công nhân Xí nghiệp Quản lý đường, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng ra quân dọn dẹp cát biển tràn lên lòng đường Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng ra quân dọn dẹp cây xanh ngã đổ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng ra quân dọn dẹp cây xanh ngã đổ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng chức năng có mặt trên nhiều tuyến đường như: Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Trưng Nữ Vương... để khắc phục hậu quả cho dân.
Lực lượng chức năng có mặt trên nhiều tuyến đường như: Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Trưng Nữ Vương... để khắc phục hậu quả sau bão. CHÁNH LÂM
Lực lượng chức năng phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tiến hành cưa những cây gãy đổ.
Lực lượng chức năng phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tiến hành cưa những cây gãy đổ. CHÁNH LÂM
Dân và quân cùng nhau phối hợp khắc phục hậu quả sau bão.
Dân quân khắc phục hậu quả sau bão. CHÁNH LÂM
Người dân cùng nhau dọn vệ sinh sau bão.
Người dân cùng nhau dọn vệ sinh sau bão. CHÁNH LÂM
Lá cây phũ kính khắp các tuyến đường đang được người dân dọn dẹp dần dần.
Lá cây phủ khắp các tuyến đường đang được người dân dọn dẹp dần dần. CHÁNH LÂM
Lực lượng chức năng phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tiến hành cưa những cây gãy đổ.
Lực lượng chức năng phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tiến hành cưa những cây gãy đổ. CHÁNH LÂM
Sáng sớm nay, ngày 28-9, ngay sau khi mưa tạm, gió ngưng. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ra quân khắc phục hậu quả bão số 4.
Sáng sớm nay, ngày 28-9, ngay sau khi mưa tạm, gió ngưng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ra quân khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: HOÀNG TUẤN-QUANG CƯỜNG
Giúp dân dọn cây sau bão.
Giúp dân dọn cây sau bão. Ảnh: HOÀNG TUẤN-QUANG CƯỜNG
Bão gây gãy đổ, bật gốc nhiều cây lớn. Ảnh: THÀNH LÂN
Bão gây gãy đổ, bật gốc nhiều cây lớn. Ảnh: THÀNH LÂN
Nhiều cây cổ thụ bật gốc ngã chắn ngang đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Nhiều cây cổ thụ bật gốc ngã chắn ngang đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Loạt cây lâu năm dưới chân cầu Trần Thị Lý bị bật gốc. Ảnh: THÀNH LÂN
Loạt cây lâu năm dưới chân cầu Trần Thị Lý bị bật gốc. Ảnh: THÀNH LÂN
Cổng khách sạn Furama nhiều cây ngã đổ. Ảnh: THÀNH LÂN
Cổng khách sạn Furama nhiều cây ngã đổ. Ảnh: THÀNH LÂN
Bờ rào một đơn vị xây dựng bị gió quật ngã. Ảnh: THÀNH LÂN
Bờ rào một đơn vị xây dựng bị gió quật ngã. Ảnh: THÀNH LÂN
Trạm gác bảo vệ công trình bị gió cuốn ra đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Trạm gác bảo vệ công trình bị gió cuốn ra đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Dãi phân cách đường bị bão quật ngã. Ảnh: THÀNH LÂN
Dải phân cách đường bị bão quật ngã. Ảnh: THÀNH LÂN

VĂN HOÀNG - CHÁNH LÂM - THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.