Bảo đảm an toàn cho người dân tại các điểm sơ tán

.

ĐNO - Chiều 27-9, Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó bão số 4 (Noru) trên địa bàn quận Hải Châu và Cẩm Lệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết động viên bà con nhân dân tại điểm sơ tán Trường Tiểu học Trần Thị Lý, phường Thanh Bình, quận Hải Châu trong chiều 27-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết động viên nhân dân tại điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Trần Thị Lý (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) trong chiều 27-9. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại các điểm sơ tán nhân dân ở Trường Tiểu học Trần Thị Lý, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu); Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung (quận Cẩm Lệ)…, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn phòng chống bão cho người dân tại các điểm sơ tán.

Yêu cầu bố trí lực lượng, không để người dân tự ý rời nơi sơ tán về nhà hoặc đi ra ngoài trong thời gian mưa bão; bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng của nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát, thực hiện sơ tán nhân dân tại các khu dân cư, khu nhà trọ không kiên cố, khu vực có nguy cơ bị ngập úng, thiếu an toàn đến nơi trú ẩn an toàn.

Các địa phương quan tâm, bảo đảm nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ người dân tại các địa điểm sơ tán; kiểm tra, bổ sung các trang thiết bị phòng chống thiên tai để kịp thời ứng phó với bão.

Theo UBND quận Cẩm Lệ, địa phương đã chỉ đạo Tổ xung kích quận theo địa bàn đã phân công, phối hợp UBND các phường trợ giúp nhân dân chèn chống nhà cửa, mái nhà, di dời dân, tuần tra, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai.

Huy động các lực lượng túc trực, tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, hỗ trợ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão.

Riêng tại điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến kiểm tra, động viên nhân dân an tâm chống bão; kiểm tra tình hình tại Khu di tích Chăm Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương quan tâm, bảo đảm nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân tại các điểm sơ tán. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) đề nghị các địa phương quan tâm, bảo đảm nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân tại các điểm sơ tán. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, phải sang) kiểm tra tại điểm sơ tán dân tại Trường Tiểu học Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ trong chiều 27-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, phải sang) kiểm tra điểm sơ tán dân tại Trường Tiểu học Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ trong chiều 27-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Đoàn kiểm tra tình hình tại Khu di tích Chăm Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra tình hình tại Khu di tích Chăm Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: VĂN HOÀNG

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.