Nâng cao kỹ năng cho Đội cứu hộ biển của Đà Nẵng

.

ĐNO - Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 9 đến ngày 12-3, ông David Field, tình nguyện viên cứu hộ người Úc và các thành viên trong Hiệp hội cứu hộ Úc đến Đà Nẵng và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Đội cứu hộ biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

các thành viên trong Đội cứu hộ biển sẽ được đào tạo nâng cao kỹ năng sơ cứu CPR (hồi sinh tim phổi); nâng cao các kỹ năng, nghiệp vụ.
Tình nguyện viên Hiệp hội cứu hộ Úc (đứng giữa) hướng dẫn các thành viên đội cứu hộ kỹ năng ra tín hiệu kêu cứu. Ảnh: THU HÀ

Trong thời gian 3 ngày, các thành viên Đội cứu hộ biển sẽ được đào tạo nâng cao các kỹ năng: sơ cứu CPR (hồi sinh tim, phổi); sử dụng phao cứu hộ, chạy, bơi, vận chuyển nạn nhân và phòng chống đuối nước cho trẻ em...

Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho hay, việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng cứu hộ được ban phối hợp tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các đội viên Đội cứu hộ ở các bãi tắm biển thuộc ban quản lý.

Thông qua hoạt động này, các đội viên Đội cứu hộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cứu nạn, đáp ứng yêu cầu công tác. Từ đó chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi tắm biển, nhất là khi mùa cao điểm du lịch hè đang tới gần.

Ccác tình nguyện viên trong Hiệp hội cứu hộ Úc cũng kiểm tra thể lực và các kỹ năng, nghiệp vụ cứu nạn tại bãi biển như cách nhận biết dòng chảy, tín hiệu cứu hộ, vận chuyển nạn nhân, nhận định tình trạng nạn nhân và CPR mô phỏng.
Tình nguyện viên kiểm tra thể lực và các kỹ năng, nghiệp vụ cứu nạn tại bãi biển như cách nhận biết dòng chảy, tín hiệu cứu hộ, vận chuyển nạn nhân, nhận định tình trạng nạn nhân và CPR mô phỏng. Ảnh: THU HÀ
Các thành viên tham dự tập huấn được thực hành kỹ năng theo nhóm, được các tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng nhận biết sóng, vận chuyển, tín hiệu cứu hộ và kiểm tra kỹ năng: chạy bộ, bơi của một nhân viên cứu hộ…
Ông David Field, tình nguyện viên cứu hộ người Úc (thứ 2, bên phải sang) hướng dẫn các kỹ năng cho thành viên Đội cứu hộ. Ảnh: THU HÀ
Các thành viên đội cứu hộ chia nhóm thực hành các kỹ năng được hướng dẫn. Ảnh: THU HÀ
Các thành viên Đội cứu hộ chia nhóm thực hành các kỹ năng cấp cứu. Ảnh: THU HÀ
Ban tổ chức còn có các môn thi trau dồi thể lực, kỹ năng cho các thành viên Đội cứu hộ biển như: đuổi cờ, chạy nước, đua ván… Ảnh: THU HÀ
Khóa học còn có các môn thi trau dồi thể lực cho các thành viên Đội cứu hộ biển như: đuổi cờ, chạy nước, đua ván… Ảnh: THU HÀ
Các tình nguyện viên hướng dẫn các thành viên Đội cứu hộ biển kỹ năng sơ cứu, hồi sinh tim phổi... Ảnh: THU HÀ
Tình nguyện viên hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, hồi sinh tim phổi. Ảnh: THU HÀ

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.