Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe kéo tự chế

.

ĐNO - Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường của thành phố thường xuyên xuất hiện các loại xe xích lô, xe ba gác, xe bò tự chế, vận chuyển hàng cồng kềnh di chuyển trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Xe tự chế kéo theo nhiều thanh sắt dài chừng 3 mét được đặt trên xe bò trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài (quận Liên Chiểu) di chuyển trên đường tiềm ẩn nguy cơ va quẹt cho người tham gia giao thông.
Xe bò tự chế kéo theo nhiều thanh sắt dài khoảng 3 mét lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài (quận Liên Chiểu).
Xe tự chế kéo tham gia giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) dễ gây va quẹt với các xe đang lưu thông cùng chiều.
Xe tự chế tham gia giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê).
Hai xe kéo tự chế di chuyển trên đường Ngũ Hành Sơn chiếm hết lối đi của phương tiện di chuyển cùng chiều.
Hai xe kéo tự chế di chuyển trên đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) chiếm hết lối đi của phương tiện cùng chiều.
Theo quy định tại Điểm k, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về Luật Giao thông đường bộ, đối với hành vi điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh, đẩy xe khác, xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định sẽ bị xử phạt từ 300.000 – 400.000 nghìn đồng. Trong ảnh: Xe máy đẩy xe xích lô chở hàng trên tuyến đường Lê Duẩn.
Xe máy đẩy xe xích lô chở hàng trên tuyến đường Lê Duẩn.
Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng các loại xe xích lô, xe ba gác, xe bò tự chế di chuyển trên đường để bảo đảm an toàn cho người dân. Trong ảnh: Xe máy đẩy xe xích lô chở hàng trên tuyến đường Lê Duẩn.
Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng các loại xe xích lô, xe ba gác, xe bò tự chế di chuyển trên đường để bảo đảm an toàn cho người dân. Trong ảnh: Xe máy kéo theo xe bò trên đường Trường Chinh.

 NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.