Từ thành phố xanh đến thành phố phim trường

.

Dấu ấn về phát triển đô thị Đà Nẵng năm 2018 có thể nói đó là danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia” và đang hướng đến “Thành phố Xanh quốc tế”. Kiến trúc cảnh quan làm đô thị mỗi ngày thêm đẹp. Nhiều góc phố, con đường hay không gian đô thị trở thành phim trường...

Bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố. Ảnh: N.T.THU
Bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố. Ảnh: N.T.THU

Hướng đến “Thành phố Xanh quốc tế” trong tương lai

Ngay sau khi Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) công nhận Đà Nẵng là “Thành phố Xanh quốc gia của Việt Nam năm 2018”, ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc WWF tại Việt Nam khẳng định, nếu đầu tư phát triển đô thị đúng hướng và thực hiện những cam kết về xây dựng “Thành phố môi trường”, sớm muộn Đà Nẵng cũng sẽ trở thành “Thành phố Xanh quốc tế” trong tương lai.

Theo ông Thịnh, khi đã đạt danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia”, cơ hội để Đà Nẵng trở thành “Thành phố Xanh quốc tế” ngang hàng với các địa phương khác. Trong 21 thành phố trên thế giới lọt vào vòng bình chọn “Thành phố Xanh quốc tế năm 2018”, Đà Nẵng nằm trong nhóm những nước trẻ, đang phát triển. Thành phố có nhiều thách thức, nhưng cơ hội cũng rất lớn trong việc thực hiện những cam kết môi trường bền vững.

So với các thành phố khác của Việt Nam, Đà Nẵng có lợi thế với những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đặc biệt, cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Đà Nẵng là điều rất quan trọng. Đà Nẵng tiên phong trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 với các hành động cụ thể như: xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại bãi rác Khánh Sơn và sân bay Đà Nẵng (2 giai đoạn); đưa vào hoạt động dự án xe buýt nhanh BRT; áp dụng xăng sinh học E5 RON92 trên toàn thành phố. Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày sẽ thu gom, xử lý rác thải và sản xuất năng lượng từ rác thải. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có những dự án cải thiện môi trường nước…

Nhiều cảnh quay đẹp mắt

Trước đó, năm 2013, Đà Nẵng được Tổ chức Định cư con người Liên Hợp Quốc tại châu Á (UN-Habitat châu Á) trao tặng giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á năm 2013”. Hình ảnh Đà Nẵng liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, tạo sức hút mãnh liệt về thành phố “đầu biển cuối sông”, nhất là kể từ khi cầu Vàng tại Khu du lịch Bà Nà Hills được hình thành trên độ cao hơn 1.000m và lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới của tạp chí Time (Mỹ).

Điểm đến cầu Vàng.Ảnh: KHÁNH HÒA
Điểm đến cầu Vàng.Ảnh: KHÁNH HÒA

Cây cầu đẹp nghẹt thở như bước ra từ phim Chúa tể những chiếc nhẫn”

Bored Panda nói về cầu Vàng.

Bored Panda là một trong những trang web uy tín thu hút nhiều người xem nhất trên Facebook

Năm 2016, khi bộ phim truyền hình Zippo, mù tạt và Em được VTV phát sóng, khán giả thích thú vì khung cảnh Đà Nẵng hiện lên vừa thanh bình, yên ả trong cảnh sinh hoạt đời thường của nhân vật Lam (Nhã Phương đóng) - cô sinh viên lên thành phố này trọ học; vừa hiện đại, trẻ trung với những tòa nhà cao tầng, bãi biển cát trắng trải dài, những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp bên bãi biển…

Trong bộ phim truyền hình Tuổi thanh xuân 2, Đà Nẵng còn xuất hiện vẻ hiện đại với khung cảnh đẹp ngỡ ở châu Âu tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - một trong những khu nghỉ dưỡng “hot” nhất Đà Nẵng. Phim Yêu em bất chấp do nhà sản xuất Live Media kết hợp với đạo diễn Văn Công Viễn thực hiện và công chiếu vào tháng 4-2018 cũng chọn các cảnh quay ở Đà Nẵng.

Giữa năm 2018, Meik - nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản ra mắt MV Feeling Good- bài hát viết về tình yêu và con người với những cảnh quay đẹp mắt được thực hiện tại Đà Nẵng. Bối cảnh chính trong MV là hình ảnh những điểm đến nổi bật: bãi biển, cầu Rồng, Cocobus, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, đường phố Đà Nẵng…

“Thuận Phước Field” tái hiện khung cảnh làng quê châu Âu trầm mặc, thơ mộng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
“Thuận Phước Field” tái hiện khung cảnh làng quê châu Âu trầm mặc, thơ mộng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Đà Nẵng đang manh nha hình thành khu phim trường mà “Thuận Phước Field” mang lại cho người dân lẫn du khách. “Thuận Phước Field” ở đường Lê Văn Duyệt, còn được gọi là khu điện ảnh và dã ngoại Đà Nẵng, khai trương từ năm 2016, với diện tích 3.000m2, là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng mà bất cứ tín đồ du lịch nào cũng muốn ghé thăm mỗi khi có dịp đến thành phố biển này.

Khung cảnh ảo diệu với cánh đồng cỏ vàng rộng lớn, những hàng rào sơn màu trắng, những chiếc cối xay gió, những khóm hoa rực rỡ khiến du khách cảm giác đang lạc vào một trang trại tuyệt đẹp nào đó ở tận trời Âu xa xôi, hay đang bước vào đất nước Hà Lan với những chiếc cối xay gió, những ngôi nhà nhỏ được vây quanh những mảng tường rào đa sắc màu…

TRIỆU TÙNG


 

;
;
.
.
.
.
.