Chính trị - Xã hội

Đẩy nhanh tiến độ cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

07:28, 24/08/2010 (GMT+7)

Cuộc họp vòng ba Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào diễn ra ngày 23-8 tại thành phố Đà Nẵng xác định hai bên sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đến cuối năm 2012 hoàn thành toàn bộ việc cắm mốc biên giới, tiến tới năm 2013 xây dựng Nghị định thư về biên giới giữa hai nước.

Phái đoàn Lào (trái) và phái đoàn Việt Nam tại cuộc họp.

Đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào cho biết: Trong năm 2010 đã xác định được 137 vị trí cột mốc và xây dựng 151 cột mốc biên giới Việt Nam - Lào. Để hoàn thành chỉ tiêu, từ nay đến cuối năm còn phải xác định ít nhất 87 vị trí cột mốc và xây dựng 120 cột mốc. Việc cắm mốc biên giới gặp khó khăn phần lớn do biến đổi khí hậu toàn cầu và ở khu vực biên giới. Vì thế, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa thúc đẩy nhanh tiến độ để đến cuối năm 2014 có đường biên giới Việt Nam - Lào hiện đại, khang trang. Trong thời gian tới sẽ có những cuộc trao đổi cụ thể của các chuyên gia, Ủy ban liên hợp nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra phù hợp với khả năng thực tế.

Phía Lào đề nghị sau khi hoàn thành việc cắm mốc, Chính phủ Việt Nam và Lào sẽ xúc tiến xây dựng khu lưu niệm biên giới, trong đó thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc và quan hệ truyền thống giữa hai nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao sáng kiến trên của Lào. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, thống nhất để trình Chính phủ hai nước xem xét.

Tin và ảnh: TÚ PHƯƠNG

.