Chính trị - Xã hội

Nâng cao đời sống cựu chiến binh

08:07, 12/02/2015 (GMT+7)

Chiều 11-2, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo và sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi năm 2014. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đến dự.

Trong năm qua, các cấp Hội CCB có nhiều hình thức giúp hội viên xóa nghèo như: trang bị kiến thức, tín chấp cho vay ưu đãi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ vốn, giống và nhiều phương tiện sinh kế như xe máy, tủ hàng, bàn ghế, xe nước mía...; qua đó đã giúp 100% số hội viên nghèo thoát nghèo bền vững và có nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi. Toàn thành phố hiện có 1 Hội Doanh nhân CCB, 98 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã (HTX), 28 tổ HTX, 13 trang trại, 148 gia trại của CCB, thu hút hàng ngàn lao động, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Năm 2015, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo và SXKD giỏi; phát huy ý chí tấn công, tinh thần năng động, sáng tạo của các thế hệ CCB; ra sức khắc phục khó khăn, làm giàu chính đáng.

Các cấp Hội tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời giúp hội viên tháo gỡ vướng mắc, đúc kết kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng những nhân tố mới, những mô hình kinh tế có hiệu quả cao; tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cho 70 hội viên có nhà ở xuống cấp, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu tăng số hội viên có mức sống khá và giàu trở lên đạt hơn 60% tổng số hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ biểu dương các cấp Hội CCB đã có nhiều hình thức, phương pháp hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đạt hiệu quả cao, nổi bật là đã xóa hết hội viên có mức sống nghèo.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh: Các cấp Hội cần tăng cường hoạt động hỗ trợ số CCB cận nghèo và vừa thoát nghèo, không để tái nghèo, kịp thời nhân rộng những mô hình SXKD giỏi, toàn Thành Hội phải quyết tâm tiếp tục nâng cao đời sống hội viên về mọi mặt, không ngừng nâng cao tỷ lệ CCB có mức sống khá và giàu trở lên.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, nơi nào còn CCB tái nghèo thì Hội CCB cũng như các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nơi đó làm tròn trách nhiệm; đồng thời, bản thân CCB đó cũng chưa phát huy được tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường. Đồng chí đề nghị các cấp Hội CCB kết hợp chăm lo hỗ trợ “chiếc cần câu” cho hội viên với việc vận động, giáo dục, nâng cao ý chí tự chủ, tự lực, kiên trì vượt khó, làm giàu chính đáng của CCB, chủ động ngăn ngừa mọi biểu hiện trông chờ, ỷ lại.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Trần Thọ tặng 114 gia đình CCB vừa thoát nghèo năm 2014, mỗi hộ 1 ti-vi 24 inch. Dịp này, 10 cá nhân, 1 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 9 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội CCB thành phố về thành tích trong phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo và SXKD giỏi năm 2014.

LÊ VĂN THƠM

.