Chính trị - Xã hội

Một học viên Đề án 922 bồi hoàn kinh phí đào tạo 500 triệu đồng

08:28, 19/09/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Chiều 18-9, TAND quận Hải Châu cho biết, vừa đưa ra xét xử vụ án tranh chấp “Hợp đồng dân sự” khi Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (PTNNLCLC) TP Đà Nẵng buộc một học viên Đề án 922 và gia đình bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Được thành phố hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài với ràng buộc phục vụ cho thành phố một số năm nhất định, nhưng bà L.H.U (trú đường Thái Phiên, Đà Nẵng) chỉ công tác tại Sở Ngoại vụ thành phố một thời gian ngắn thì nhảy việc sang làm cho một doanh nghiệp và bị Trung tâm PTNNLCLC TP Đà Nẵng khởi kiện.

Do bà L.H.U không bảo đảm thời gian cam kết phục vụ làm việc cho thành phố theo hợp đồng tham gia đào tạo thuộc Đề án 922 của thành phố nên Trung tâm PTNNLCLC TP Đà Nẵng yêu cầu tòa án giải quyết buộc bà L.H.U và gia đình liên đới chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo căn cứ theo Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ về quy định bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

TAND quận Hải Châu đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm PTNNLCLC TP Đà Nẵng và buộc bà L.H.U cùng gia đình liên đới chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo cho thành phố số tiền 500 triệu đồng.

Được biết, theo Trung tâm PTNNLCLC TP Đà Nẵng, tính đến tháng 7-2015, đã có 625 lượt người tham gia Đề án 922, trong đó có 397 học viên bậc đại học (163 học trong nước, 234 học ở nước ngoài); 109 lượt học viên bậc sau đại học ở nước ngoài (89 bậc thạc sĩ và 20 bậc tiến sĩ), 119 học viên tham gia đề án theo kế hoạch đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú. 

Số lượng học viên tham gia Đề án 922 đã tốt nghiệp là 390 lượt người và có 315 người công tác tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Số lượng học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin ra khỏi đề án là 71 người, trong đó có 42 người vi phạm hợp đồng, 29 người xin rút khỏi đề án.

NAM TRÂN

.